Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ô nhiễm từ các khu chợ dân sinh

Nguyễn Hoài Thương| 27/10/2018 07:04

(HNM) - Chợ văn minh thương mại là khẩu hiệu hành động của các cấp chính quyền, tiểu thương trên địa bàn TP Hà Nội nỗ lực thực hiện thời gian qua.


Tuy nhiên, trên thực tế, do thiếu ý thức, một số tiểu thương phớt lờ việc này, biến chợ thành “điểm nóng” về vệ sinh môi trường. Cụ thể, tại chợ Ngọc Thụy (phường Ngọc Thụy), chợ Ngọc Lâm (phường Ngọc Lâm) thuộc địa bàn quận Long Biên; chợ tạm phố Hồng Hà (phường Chương Dương), chợ trên đường Bạch Đằng (phường Bạch Đằng) thuộc quận Hai Bà Trưng... Tại những nơi này, tiểu thương bán hàng tươi sống, giết mổ thủy, hải sản, gia cầm, đổ nước thải tại chỗ, gây ô nhiễm, bốc mùi tanh, hôi nồng nặc.

Thiết nghĩ, ban quản lý các chợ và cơ quan chức năng cần sớm có biện pháp phù hợp, kiên quyết như: Cấm sơ chế tại chỗ các loại thủy, hải sản, gia cầm; cấm đổ rác, nước thải không đúng nơi quy định và quan trọng là phải xử lý nghiêm người vi phạm... thì mới mong giảm được ô nhiễm môi trường tại các khu chợ hiện nay.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ô nhiễm từ các khu chợ dân sinh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.