Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nâng cao trách nhiệm, ý thức sử dụng vỉa hè

Lê Xuân Linh (quận Hai Bà Trưng)| 08/11/2018 06:19

(HNM) - Hiện nay, vỉa hè nhiều tuyến đường đang bị sử dụng sai mục đích, gây khó khăn cho người đi bộ. Do sử dụng sai mục đích nên thời gian qua, vỉa hè một số tuyến đường mới lát lại chưa lâu đã xuất hiện tình trạng vỡ vụn, bong tróc...


Những hiện tượng này được dư luận phản ánh nhiều, điển hình như hành vi xâm hại, biến vỉa hè thành bãi gửi xe (ở gần Đại sứ quán Nhật Bản trên phố Vạn Phúc, phường Kim Mã, quận Ba Đình), bày bán xe ô tô (ở gara ô tô số 807 Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng)… Ngoài ra, vỉa hè của một số tuyến đường như: Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Nguyễn Trãi, Trung Kính… đã được lát lại nhưng đã sụt lún, gạch lát bị vỡ...

Để vỉa hè phát huy hiệu quả lâu dài, ngoài công tác quản lý tốt của cơ quan chức năng, các tổ chức và cá nhân cần nâng cao trách nhiệm, ý thức sử dụng. Các hành vi xâm phạm, sử dụng sai mục đích vỉa hè như tham gia giao thông, dừng đỗ ô tô, xe máy và kinh doanh trái phép cần được xử lý nghiêm minh.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nâng cao trách nhiệm, ý thức sử dụng vỉa hè

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.