Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thiên Long đầu tư hệ thống pin năng lượng mặt trời để tạo ra nguồn điện phục vụ sản xuất

Thủy Vũ| 09/05/2018 10:10

Tháng 4-2018, Tập đoàn Thiên Long chính thức vận hành hệ thống pin năng lượng mặt trời tạo ra nguồn điện để phục vụ sản xuất Colokit - Dòng sản phẩm Dụng cụ Mỹ thuật dành cho trẻ em.


Thiên Long bắt đầu lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời trên mái của nhà máy Thiên Long tại khu công nghiệp Tân Tạo từ tháng 8-2017 với diện tích lắp đặt khoảng 1900 m2. Hệ thống pin năng lượng mặt trời này hoạt động theo cơ chế: Các tấm pin hấp thụ bức xạ ánh sáng mặt trời để chuyển đổi quang năng thành điện năng.

Theo đó, hệ thống pin năng lượng mặt trời của Thiên Long tạo ra tổng sản lượng điện trung bình khoảng hơn 334.000 kWh/năm. Với con số này, hệ thống tiết kiệm được 5,4% lượng điện tiêu thụ từ lưới điện.

Hệ thống pin năng lượng mặt trời tại nhà máy Thiên Long tại khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh.


Theo Tập đoàn Thiên Long, vượt lên những lợi ích kinh tế khi giảm thiểu đáng kể chi phí tiêu thụ điện, hệ thống pin năng lượng mặt trời này còn mang giá trị lớn khi góp phần tích cực bảo vệ môi trường. Ước tính, khi vận hành hệ thống này, mỗi năm, Thiên Long sẽ góp phần giảm thiểu trung bình khoảng 221 tấn CO2 thải ra môi trường.

Với hệ thống pin năng lượng mặt trời này, Thiên Long sẽ góp phần giảm thiểu trung bình khoảng 221 tấn CO2 thải ra môi trường.


Theo Thiên Long, thái độ và hành động với môi trường hôm nay sẽ quyết định tới tương lai của thế hệ mai sau. Để truyền tải thông điệp có ý nghĩa này, Thiên Long sử dụng một hệ thống pin năng lượng tạo ra nguồn điện để góp phần sản xuất Colokit - Dòng sản phẩm mỹ thuật phục vụ đối tượng trẻ em…

Dùng những nguồn năng lượng sạch để tạo ra những sản phẩm tốt nhất cho thế hệ tương lai là một hoạt động có ý nghĩa lớn với Thiên Long và cũng là mục tiêu mà Thiên Long đang dần hiện thực hóa.

Trong nhiều năm qua, Thiên Long áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001:2004 và thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để góp phần bảo vệ môi trường như tái sử dụng nguyên vật liệu, năng lượng, kiểm soát và xử lý nước thải - chất thải, giám sát môi trường, đầu tư các loại máy móc tiết kiệm điện...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thiên Long đầu tư hệ thống pin năng lượng mặt trời để tạo ra nguồn điện phục vụ sản xuất

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.