Theo dõi Báo Hànộimới trên

Yêu cầu tăng cường chấp hành các quy định an toàn hàng không

Lan Hương| 21/03/2016 15:28

(HNMO) - Do ảnh hưởng của thời tiết, hiện có nhiều thời điểm, tại các sân bay của Việt Nam tầm nhìn và trần mây thấp hơn “Tiêu chuẩn thấp nhất của sân bay”.

Trong bối cảnh áp lực khai thác bay gia tăng đối với ngành hành không, để đảm bảo an toàn bay, ngày 19/3/2016, Tổng Giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) vừa ban hành chỉ thị về việc chấp hành các quy định an toàn hàng không.


Theo đó, Tổng Giám đốc VATM yêu cầu các Đài Kiểm soát không lưu, các Cơ quan Kiểm soát tiếp cận tuyệt đối chấp hành các quy định an toàn hàng không, đặc biệt chấp hành “Tiêu chuẩn thấp nhất của sân bay”; Không cấp huấn lệnh tiếp cận, huấn lệnh hạ cánh, huấn lệnh cất cánh khi trị số tầm nhìn và trần mây trong bản tin quan trắc khí tượng mới nhất thấp hơn tiêu chuẩn quy định tại “Quy chế bay trong khu vực sân bay”. Khi cung cấp số liệu khí tượng cho tổ lái, nhấn mạnh số liệu tầm nhìn và trần mây nếu các giá trị này gần ở mức tối thiểu; Thường xuyên cập nhật các bản tin khí tượng để có phương án điều hành bay an toàn, điều hòa và hiệu quả.

Chỉ thị cũng yêu cầu lãnh đạo các công ty quản lý bay khu vực tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định an toàn hàng không, đặc biệt là việc chấp hành tiêu chuẩn thấp nhất cho hạ/ cất cánh đối với các cơ sở điều hành bay nói trên. Đồng thời, các cơ quan an toàn trong Tổng công ty phải tăng cường theo dõi báo cáo hoạt động bay hàng ngày, đánh giá đúng mức độ rủi ro của các mối nguy hiểm thuộc phạm vi an toàn đường cất, hạ cánh để kịp thời đưa ra cảnh báo an toàn.

Do tình hình thời tiết không thuận lợi nên trong thời gian vừa qua các hãng hàng không liên tục phải điều chỉnh kế hoạch khai thác.

Tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), ngày 19/3, Vietnam Airlines (VNA) phải điều chỉnh kế hoạch khai thác hơn 40 chuyến bay đi/đến sân bay này nhằm bảo đảm an toàn, cụ thể trên những đường bay sau: Trên đường bay giữa Hà Nội - TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Phú Quốc, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Huế, Chu Lai, Siêm Riệp (Campuchia), Băng Cốc (Thái Lan), Quảng Châu (Trung Quốc); trên đường bay Hà Nội - Cao Hùng (Đài Loan); trên đường bay giữa Tp. Hồ Chí Minh - Huế, Đà Nẵng, Jakarta (Indonessia); 3 chuyến bay từ London (Anh), Paris (Pháp) và Franfurt (Đức) lịch trình về sân bay Nội Bài, Hà Nội được điều chỉnh bay về sân bay Đà Nẵng.

Cũng do ảnh hưởng của thời tiết, 7 chuyến bay của Vietjet tại Sân bay Nội Bài đã phải điều chỉnh lịch bay, chậm trung bình 1 giờ dẫn tới ảnh hưởng dây chuyền 26 chuyến tiếp theo do tàu bay về muộn; 3 chuyến bay của Jetstar phải lùi thời gian cất cánh 1-2 giờ vì sương mù.
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Yêu cầu tăng cường chấp hành các quy định an toàn hàng không

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.