Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cận cảnh dàn máy làm đường hơn 80 tỷ đồng

Quang Thái| 27/06/2017 07:25

(HNMO) - Dàn máy tái chế nguội trị giá hơn 80 tỷ đồng đang bóc và trải những lớp nhựa đường đầu tiên trên đường Yên Phụ, Hà Nội.

Để đảm bảo an toàn cho việc thi công đoạn đường dài hơn 400m trên đường Yên Phụ, chủ đầu tư và nhà thầu đã tiến hành lắp rào chắn, bố trí công nhân trực chỉ dẫn người dân lưu thông.

Khoảng 22h, dàn máy làm đường gồm 8 chiếc bắt đầu vận hành. Để vận hành được dàn máy cần hơn 40 công nhân túc trực làm việc. Dàn máy được vận hành theo thứ tự: Xe rải xi măng, xe tưới nước, xe rải nhựa, máy tái chế nhựa đường, máy rải nhựa đường và 3 chiếc xe lu làm phẳng mặt đường.

Cận cảnh động cơ của chiếc máy tái chế nhựa đường.

Chuyên gia người Đức hướng dẫn các kỹ sư của Việt Nam vận hành máy.

Sau khi tái chế xong nhựa, máy tái chế sẽ đổ nhựa vào khoang chứa của máy rải nhựa để tiếp tục các công đoạn.

Những công nhân nữ gom gọn phần nhựa đường sau khi máy rải.

Kỹ sư người Đức đo tỉ lệ chênh lệch giữa phần nhựa vừa rải so với mặt đường cũ, để sao cho sau khi lu, mặt đường sẽ bằng với mặt đường cũ.

Kỹ sư người Đức chỉnh tỉ lệ của máy rải nhựa đường để tránh việc nhựa rải không đồng đều.

Chuyên gia người Singapore chăm chú lái chiếc máy tái chế.

Một công nhân tranh thủ nghỉ ngơi khi đã thấm mệt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cận cảnh dàn máy làm đường hơn 80 tỷ đồng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.