Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tiếp tục tạm ứng 500 tỷ đồng cho tuyến Metro số 1

Hà Phạm| 28/07/2017 15:59

(HNMO) – Trong khi chờ ngân sách Trung ương, TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tạm ứng 500 tỷ đồng để thanh toán cho nhà thầu tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) thời gian tới.

Tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) bị ảnh hưởng tiến độ do chậm vốn.


Đó là thông tin được ông Lê Nguyễn Minh Quang, Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh đưa ra tại buổi họp về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội và thu chi ngân sách tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2017 tại trụ sở UBND thành phố ngày 28-7.

Theo ông Quang, tuyến Metro số 1 đã hoàn thành hơn 67% khối lượng công việc nhưng dự án đang bị thiếu vốn trầm trọng. Do đó, Ban Quản lý đường sắt đô thị đề nghị thành phố thúc đẩy Bộ Kế hoạch và Đầu tư phân bổ vốn trung hạn và dài hạn cho dự án nhằm đẩy nhanh tiến độ chung để có thể hoàn thành đúng kế hoạch đề ra.

Tại buổi họp, ông Quang cũng kiến nghị lãnh đạo thành phố cho tạm ứng 500 tỷ đồng vốn ngân sách của thành phố để thanh toán ngay cho nhà thầu để thực hiện dự án tuyến Metro số 1.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong nêu rõ, bằng mọi giá phải bảo đảm đúng tiến độ của tuyến Metro số 1. Chủ tịch Nguyễn Thành Phong yêu cầu Sở Tài chính có văn bản báo cáo các bộ, ngành theo tinh thần kết luận của Thủ tướng trong cuộc họp với thành phố cuối tháng 6 vừa qua. Đồng thời, thành phố sẽ giải quyết tạm ứng 500 tỷ đồng cho Ban quản lý đường sắt đô thị thanh toán cho nhà thầu.

Theo Ban quản lý đường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh, năm 2017, dự án tuyến Metro số 1 cần hơn 5.400 tỷ đồng nhưng nguồn vốn từ Trung ương bố trí về mới hơn 2.100 tỷ đồng, vừa đủ trả nợ nhà thầu và tiền tạm ứng của thành phố. Bởi, trước đó TP Hồ Chí Minh đã phải tạm ứng khoảng 900 tỷ đồng để chủ đầu tư trả tiền nhà thầu thanh toán cho công nhân.

Dự án xây dựng tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) hiện có tổng mức đầu tư gần 2,5 tỷ USD (hơn 47.000 tỷ đồng) được khởi công từ tháng 8-2012.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tiếp tục tạm ứng 500 tỷ đồng cho tuyến Metro số 1

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.