Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lộn xộn trước cổng các bệnh viện

Phong Châu| 29/07/2017 07:33

(HNM) - Lộn xộn, mất trật tự an toàn giao thông là tình trạng đang xảy ra tại khu vực cổng ra vào của nhiều bệnh viện, nhất là vào giờ cao điểm đầu giờ sáng, giữa trưa hay cuối giờ chiều.

Nhiều bệnh viện lớn có cổng ở mặt phố Phương Mai nên phố này thường xuyên tắc vào giờ cao điểm.


Có mặt tại phố Phương Mai vào 9h30 ngày 26-7, mặc dù không phải giờ cao điểm, song đoạn phố dài khoảng 100m, từ khu vực trước cổng Bệnh viện Da liễu trung ương đến đường Giải Phóng, các phương tiện giao thông đi lại trong cảnh lộn xộn, ùn ứ. Tuyến phố này có mặt cắt hẹp, nhưng tập trung nhiều bệnh viện lớn: Da liễu trung ương, Bạch Mai, Việt - Pháp... và cũng là trục đường chính dẫn vào khu tập thể Phương Mai nên lưu lượng người và phương tiện qua đây khá đông. Chỉ cần 1-2 xe ô tô, taxi dừng đỗ dưới lòng đường, đón trả khách đã gây nên tình trạng ùn ứ, lưu thông khó khăn.

Đặc biệt, khu vực cổng phụ Bệnh viện Bạch Mai trên phố này là “điểm nóng” khi vào buổi trưa, tối, có rất đông người nhà bệnh nhân từ bệnh viện ra ngoài mua đồ ăn, khiến giao thông càng trở nên lộn xộn. Tại khu vực cổng chính của Bệnh viện (đường Giải Phóng), ô tô, taxi, xe ôm dừng đỗ chờ đón khách cũng gây nên tình trạng ùn tắc cho các phương tiện khi lưu thông qua đây, đặc biệt vào giờ cao điểm trưa và chiều.

Tại cổng chính Bệnh viện trung ương Quân đội 108 (đường Trần Hưng Đạo), tình trạng lộn xộn, mất trật tự an toàn giao thông cũng khá phức tạp. Ở đây, taxi dừng đỗ thành hàng dài, từ gần nút giao cắt phố Lê Thánh Tông - Tăng Bạt Hổ tới gần cổng bệnh viện. Trước cổng, xe máy, xe ôm, hàng rong “bủa vây” càng khiến khu vực trở nên lộn xộn.

Một số điểm khác là khu vực cổng chính Bệnh viện Mắt trung ương (phố Bà Triệu), Bệnh viện Phụ sản trung ương (phố Tràng Thi), Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức (phố Phủ Doãn) cũng xảy ra tương tự. Ùn ứ, giao thông đi lại khó khăn bởi nhiều xe dừng đỗ trái phép dưới lòng đường, taxi chờ khách...

Để sớm chấm dứt tình trạng này, đề nghị chính quyền địa phương, lực lượng Cảnh sát giao thông cần có biện pháp xử lý kiên quyết đối với các trường hợp thiếu ý thức, cố tình tái phạm và có giải pháp chống ùn tắc tại các khu vực này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lộn xộn trước cổng các bệnh viện

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.