Theo dõi Báo Hànộimới trên

Gần 13.500 lượt chuyến bay chậm khởi hành trong 6 tháng đầu năm 2017

Lương Ninh Giang| 31/07/2017 11:35

(HNMO) - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất vừa công bố thống kê về tình trạng chậm, hủy chuyến của các hãng hàng không trong 6 tháng đầu năm 2017.


Cụ thể, Vietjet có 6.682 chuyến bay bị chậm (chiếm tỷ lệ 43,42%); Jetstar Pacific có 2.370 chuyến (chiếm tỷ lệ 32,93%), Vietnam Airlines có 1.811 chuyến (chiếm tỷ lệ 10,46%) và cuối cùng là Vasco với 143 chuyến (chiếm tỷ lệ 8,01%). Các hãng quốc tế có 2.087 lượt chuyến chậm (chiếm tỷ lệ 17,38%).

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Gần 13.500 lượt chuyến bay chậm khởi hành trong 6 tháng đầu năm 2017

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.