Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, kẹt xe liên tục

Hà Phạm| 04/08/2017 17:28

(HNMO) - Vài tháng trước, TP Hồ Chí Minh ra quân rầm rộ và quyết liệt nên tình trạng vi phạm vỉa hè, lòng đường ở nhiều quận, huyện giảm rõ rệt. Thế nhưng, đến thời điểm này, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè lại diễn ra ở nhiều nơi, trên nhiều tuyến đường.

Vài tháng trước TP Hồ Chí Minh ra quân rầm rộ và quyết liệt nên tình trạng vi phạm vỉa hè, lòng đường ở nhiều quận, huyện giảm rõ rệt. Thế nhưng, đến thời điểm này, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè lại diễn ra ở nhiều nơi, trên nhiều tuyến đường. 

Tình trạng kẹt xe tiếp tục có diễn biến phức tạp tại TP Hồ Chí Minh.


Đó là thông tin được ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó trưởng ban chuyên trách Ban an toàn giao thông TP Hồ Chí Minh cho biết tại cuộc họp về Sơ kết về công tác an toàn giao thông trên địa bàn thành phố 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 diễn ra chiều 4-8 tại TP Hồ Chí Minh.

Theo Ban an toàn giao thông TP Hồ Chí Minh, nguyên nhân do ý thức của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông chưa cao (nguyên nhân chính gây ra gần 93% số vụ tai nạn giao thông).

Bên cạnh đó, số phương tiện giao thông cá nhân tăng nhanh trong khi chưa có giải pháp kiểm soát hiệu quả (thành phố đang quản lý hơn 8 triệu phương tiện, trong đó, có hơn 650.000 xe ô tô, tăng gần 6% so với cùng kỳ). Mặt khác, thời gian qua, trên địa bàn thành phố có nhiều công trình giao thông thi công cũng khiến cho tình hình ùn ứ trở nên thường xuyên hơn.

Ngoài ra, do công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự lòng, lề đường tại một số địa phương chưa được duy trì thường xuyên, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường để buôn bán, kinh đoanh, đậu xe không đúng quy định vẫn còn diễn ra ở nhiều nơi, trên nhiều tuyến đường…

Ông Nguyễn Ngọc Tường cho hay, vài tháng trước thành phố ra quân rầm rộ và quyết liệt nên địa bàn nhiều quận, huyện đã có sự chuyển biến rõ rệt. Thế nhưng, đến thời điểm này, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè lại diễn ra trở lại nhiều nơi.

Theo Trung tá Huỳnh Trung Phong, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC 67) Công an TP Hồ Chí Minh, hiện áp lực về giao thông tăng nhanh, mỗi tháng có thêm khoảng 300.000 phương tiện đăng ký mới, đặc biệt là lượng ô tô tải đang gia tăng nhanh chóng.

Để giảm tình trạng ùn tắc, lực lượng cảnh sát giao thông đã tổ chức thí điểm các giải pháp tại các giao lộ, qua đó góp phần giải quyết được 26/37 điểm ùn tắc trên địa bàn.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông sẽ làm việc với Sở Giao thông - Vận tải để bàn giải pháp giải quyết một số điểm ùn tắc vì nguyên nhân thắc cổ chai như: Vòng xoay Lăng Cha Cả, đường Trường Sơn...

Theo báo cáo của Ban an toàn giao thông TP Hồ Chí Minh, từ đầu năm 2017 đến nay, toàn thành phố xảy ra hơn 2.100 vụ tai nạn giao thông, làm chết gần 400 người, bị thương gần 1.700 người, giảm trên cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2016.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, kẹt xe liên tục

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.