Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tắc đường vì phụ huynh đưa đón con

Huyền Anh| 27/10/2017 16:50

(HNMO) - Tình trạng ùn ứ, ách tắc giao thông diễn ra khá thường xuyên trước cổng các trường học trên địa bàn Hà Nội. Nguyên nhân xuất phát từ việc phụ huynh đến đón con đã dừng, đỗ phương tiện lộn xộn, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây ùn tắc giao thông khu vực xung quanh.

Nhiều tuyến đường lớn như Cầu Giấy, Trần Huy Liệu, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Thái Học... thường rơi vào tình trạng ách tắc giao thông, đặc biệt vào đầu giờ sáng và cuối giờ chiều, thời điểm phụ huynh đưa đón con em.

Qua ghi nhận tại Trường THCS Giảng Võ (số 1 Trần Huy Liệu, Ba Đình) vào sáng 27-10, rất nhiều phụ huynh dừng đỗ xe trước cổng trường, tràn xuống cả lòng đường, khiến các phương tiện gặp khó khăn khi tham gia giao thông qua khu vực này.

Tình trạng tương tự cũng thường xuyên xảy ra tại cổng Trường THPT Chu Văn An (Thụy Khuê). Ngoài ra, nhiều học sinh còn đỗ xe, tụ tập trước cổng trường khiến khu vực này rất lộn xộn.

Vào thời điểm tan học, tình trạng tắc nghẽn giao thông còn trầm trọng hơn do số lượng lớn các bậc phụ huynh tới trường đón con.

Nhiều người không ngần ngại chiếm phần đường dành cho người đi bộ, chặn lối đi của các cơ quan, đơn vị hay hộ dân xung quanh.

Hành vi này của các phụ huynh đã góp phần gây ùn tắc giao thông, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Ngoài việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, nhiều phụ huynh còn không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Thiết nghĩ, cơ quan chức năng cần có biện pháp đồng bộ, thiết thực và hiệu quả để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông cho phụ huynh trong quá trình đưa đón con em đến trường, qua đó giảm tình trạng ách tắc giao thông như hiện nay.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tắc đường vì phụ huynh đưa đón con

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.