Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xử lý vi phạm trên đường Vành đai 3 và Đại lộ Thăng Long: Có “bắt cóc bỏ đĩa”?

Bảo Nga - Thu Hằng| 09/11/2017 06:40

(HNM) - Những vi phạm về ATGT trên đường Vành đai 3 trên cao, Đại lộ Thăng Long vẫn diễn ra tràn lan, khiến việc xử lý của cơ quan chức năng chỉ như “bắt cóc bỏ đĩa”...

Người dân đi bộ trên đường Vành đai 3 trên cao.


Giỡn mặt với “tử thần”!

Báo Hànộimới số ra ngày 8-8-2017 đăng bài: Xử lý vi phạm thuộc đường Vành đai 3 trên cao: Mới dừng ở “phần ngọn” phản ánh, mặc dù các lực lượng chức năng của thành phố đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý tình trạng người điều khiển ô tô khách dừng, đỗ xe đón, trả khách trên đường Vành đai 3 trên cao trái quy định; xe máy, người đi bộ đi vào đường cao tốc, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn… nhưng tất cả mới dừng ở phần “ngọn”, khi vắng bóng lực lượng chức năng, vi phạm lại tái diễn... Trở lại đây sau 3 tháng bài báo đăng, tình trạng vi phạm trên tuyến đường không những không giảm mà còn diễn biến phức tạp hơn.

Sáng 6-11, có mặt tại tuyến đường huyết mạch Vành đai 3, phóng viên Báo Hànộimới chứng kiến hàng loạt vi phạm an toàn giao thông. Trên đường Vành đai 3 trên cao, từ đầu giờ sáng đã có nhiều người dân ngang nhiên điều khiển xe máy, đi bộ vào làn đường dành cho xe ô tô như đang “giỡn mặt với tử thần”. Thậm chí, có người còn ngồi vắt vẻo trên dải phân cách ngay lối rẽ xuống đường Nguyễn Trãi để chờ bắt xe khách.

Tại đoạn đường từ cầu vượt Mai Dịch (Cầu Giấy) đến ngã tư Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển tồn tại hai “bến cóc”, trong đó một điểm nằm trên đường Phạm Hùng, cách Bến xe Mỹ Đình chỉ vài trăm mét. Điểm còn lại án ngữ ngay trước cửa khu chung cư Thăng Long Number One (ngã tư Khuất Duy Tiến - Đại lộ Thăng Long).

Nếu “bến cóc” trước cổng Bến xe Mỹ Đình hoạt động khá công khai và phục vụ hành khách đi các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, thì bến trước cổng chung cư Thăng Long Number One chủ yếu đón khách đi Hải Dương, Hải Phòng, có phần “tinh vi” hơn. Để qua mặt lực lượng chức năng, các nhà xe bố trí nhân viên túc trực từ 7h đến 20h để đón khách. Hễ thấy bóng dáng “xe nhà”, các nhân viên lập tức vẫy tay ra hiệu cho lái xe xi nhan tấp nhanh vào lề đường “vợt khách”. Tình trạng xe khách đánh võng tại các điểm giao cắt đường dưới mặt đất và tuyến đường Vành đai 3 trên cao là nguyên nhân chính gây nên tình trạng lộn xộn, mất an toàn giao thông.

Vi phạm tái diễn khi vắng lực lượng chức năng

Tại Đại lộ Thăng Long, ghi nhận của phóng viên cho thấy, tình trạng xe máy, thậm chí cả xe máy kéo theo “rơ mooc” là xe cải tiến phía sau… đi vào làn đường cao tốc diễn ra phổ biến. Theo đại diện Đội Cảnh sát giao thông số 11, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (Công an TP Hà Nội), cán bộ, chiến sĩ của Đội đã thường xuyên tuần tra, kiểm soát, xử lý tình trạng xe mô tô, xe máy đi vào đường cao tốc. Từ đầu năm đến nay, Đội đã xử lý 590 xe máy đi vào đường cấm, trong đó tước giấy phép lái xe 509 trường hợp, xử phạt hành chính trên 500 triệu đồng. Tuy nhiên, khi vắng bóng lực lượng chức năng, vi phạm lại tái diễn.

Đại diện Đội Cảnh sát giao thông số 11 nhấn mạnh hành vi đi xe máy vào đường cao tốc rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao. Trên thực tế đã xảy ra những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc trên tuyến đường này. Như vụ việc xảy ra chiều 17-10-2017, tại km20+345, địa phận xã Ngọc Mỹ (Quốc Oai), xe máy BKS 32-519-H2 do anh Nguyễn Trọng Cấp, xã Vân Côn (Hoài Đức) điều khiển đã va chạm với xe ô tô BKS 30Y-4036. Hậu quả, anh Cấp tử vong tại chỗ, 2 phương tiện hư hỏng nặng. Hoặc mới đây nhất, vào ngày 31-10, tại km16, địa phận xã Yên Sơn (Quốc Oai) xảy ra vụ tai nạn giữa xe máy BKS 89L1-04234 do anh Nguyễn Văn Hưởng ở Văn Lâm (Hưng Yên) điều khiển đi hướng Hà Nội - Hòa Lạc va chạm với xe ô tô (đã bỏ chạy). Hậu quả, anh Hưởng tử vong tại chỗ.

Một trong những nguyên nhân gây nên tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng thường xảy ra tại đường Vành đai 3 (cả đường cao tốc trên cao và đường dưới mặt đất), là bắt nguồn từ ý thức, hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông của nhiều người dân. Ngoài những vi phạm khi tham gia giao thông, tình trạng bày bán hàng hóa tràn lan ngay dưới lòng đường, vỉa hè dọc tuyến đường Vành đai 3 (đoạn đường Nguyễn Xiển) là vấn nạn nhức nhối, đe dọa sự an toàn cho người tham gia giao thông. Đoạn đường ngắn khoảng 3km từ ngã tư Nguyễn Trãi đến phố Nghiêm Xuân Yêm, theo quan sát của phóng viên, hiện có đến hàng trăm cửa hàng, quán cóc, hàng rong… lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, gây nên cảnh lộn xộn, vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đơn cử, giáp ngõ 270 Nguyễn Xiển, toàn bộ vỉa hè bị hai cửa hàng kinh doanh lấn chiếm, bày bán hàng nghìn quả dừa tươi. Cách đó không xa, Trung tâm bảo hành, bảo dưỡng xe tải, xe buýt… của Đông Hải Auto với hàng chục chiếc xe ô tô lớn, nhỏ đỗ tràn lan trên vỉa hè, tràn xuống cả lòng đường. Tại khu vực điểm rẽ dưới đường cao tốc trên cao, đối diện số nhà 171 Nguyễn Xiển lâu nay tồn tại một bãi tập kết xe ba gác ngay giữa lòng đường, khiến khu vực này luôn trong cảnh ùn tắc vào giờ cao điểm.

Trước thực trạng vi phạm kể trên, đã đến lúc các cơ quan chức năng của thành phố, các quận, huyện liên quan cần thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm kiềm chế, tiến tới đẩy lùi vi phạm, bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xử lý vi phạm trên đường Vành đai 3 và Đại lộ Thăng Long: Có “bắt cóc bỏ đĩa”?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.