Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thông xe cầu vượt, cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất thông thoáng

Hà Phạm| 16/11/2017 10:04

(HNMO) - Sáng nay (16-11), nhánh cầu vượt Nguyễn Kiệm - Hoàng Minh Giám (cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh) thông xe sau 2,5 tháng thi công.

Thông xe cầu vượt Nguyễn Kiệm - Hoàng Minh Giám sẽ cải thiện ùn tắc giao thông khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất.


Nhánh cầu vượt Nguyễn Kiệm - Hoàng Minh Giám có chiều dài gần 370m và chiều rộng 13,5m. Theo ghi nhận, từ 6h sáng nay (16-11), xe cộ lưu thông trên đường Nguyễn Kiệm có thể đi lên nhánh cầu vượt thép Nguyễn Kiệm – Hoàng Minh Giám để vào trung tâm thành phố. Các phương tiện di chuyển thuận lợi và thông thoáng trên cầu.

Do hơn 50% số lượng phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Kiệm chạy lên nhánh cầu vượt Nguyễn Kiệm - Hoàng Minh Giám nên dưới chân cầu các phương tiện di chuyển thông thoáng hơn, không còn cảnh ùn tắc như trước.

Trước đó, nhánh cầu vượt Hoàng Minh Giám - Nguyễn Thái Sơn đã thông xe vào ngày 3-7, góp phần giảm ùn tắc giao thông khu vực này. Như vậy, hệ thống cầu vượt thép hình dạng chữ N tại vòng xoay Nguyễn Thái Sơn đã hoàn thành 2/3 nhánh.

Nhánh cầu còn lại là Nguyễn Kiệm (phía công viên Gia Định) đi về Nguyễn Thái Sơn đang trong quá trình giải phóng mặt bằng. Hiện nay, UBND quận Gò Vấp đang đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Sau khi có mặt bằng, nhánh cầu Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn sẽ thi công xây dựng và hoàn thành sau 3 tháng.

Dự án xây dựng hệ thống cầu vượt thép hình dạng chữ N tại vòng xoay Nguyễn Thái Sơn được thực hiện theo lệnh khẩn cấp của Thủ tướng Chính phủ, nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thông xe cầu vượt, cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất thông thoáng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.