Theo dõi Báo Hànộimới trên

TP Hồ Chí Minh: Điều chỉnh lộ trình một loạt tuyến đường và tuyến xe buýt

Hà Phạm| 24/11/2017 11:04

(HNMO) - Các tuyến đường khu vực trung tâm điều chỉnh gồm: Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lê Duẩn, Công Xã Paris, Đồng Khởi, Tôn Đức Thắng và Võ Văn Kiệt, nhằm phục vụ giải Marathon quốc tế thành phố.

TP Hồ Chí Minh điều chỉnh tổ chức giao thông trên các tuyến đường khu vực trung tâm gồm: Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lê Duẩn, Công Xã Paris, Đồng Khởi, Tôn Đức Thắng và Võ Văn Kiệt, nhằm phục vụ giải Marathon quốc tế thành phố.


Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông khi giải Marathon quốc tế thành phố Hồ Chí Minh diễn ra, Sở Giao thông - Vận tải thông tin, từ 12h trưa ngày 25-11 đến 12h trưa ngày 26-11, cấm tất cả các loại xe lưu thông trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (đoạn từ đường Nguyễn Hữu Cảnh đến đường Nguyễn Thị Minh Khai); đường Lê Duẩn (đoạn từ đường Nguyễn Bỉnh Khiêm đến đường Đinh Tiên Hoàng).


Lộ trình thay thế gồm: Lộ trình 1: Đường Nguyễn Hữu Cảnh → đường Tôn Đức Thắng → đường Đinh Tiên Hoàng → đường Nguyễn Thị Minh Khai và ngược lại. Lộ trình 2: Đường Lê Duẩn → đường Tôn Đức Thắng → đường Nguyễn Hữu Cảnh và ngược lại.

Từ 4h đến 7h sáng ngày 26-11, hạn chế tất cả các loại xe lưu thông trên đường Lê Duẩn (đoạn từ đường Đinh Tiên Hoàng đến đường Công Xã Paris); đường Công Xã Paris, đường Đồng Khởi (từ đầu tuyến đến đường Tôn Đức Thắng); đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ đường Nguyễn Hữu Cảnh đến cầu Khánh Hội).

Lộ trình thay thế như sau:

Hướng từ quận 4 đi quận Bình Thạnh: Lộ trình 1: Đường Nguyễn Tất Thành → đường Bến Vân Đồn → cầu Calmette → đường Trần Hưng Đạo (hoặc đường Nguyễn Thái Bình) → Công trường Quách Thị Trang → đường Lê Lợi → đường Pasteur → đường Nguyễn Thị Minh Khai → đường Xô Viết Nghệ Tĩnh → đường Điện Biên Phủ → đường Nguyễn Hữu Cảnh. Lộ trình 2: Đường Nguyễn Tất Thành → đường Hoàng Diệu → cầu Ông Lãnh → đường Trần Hưng Đạo (hoặc Lê Thị Hồng Gấm) → đường Nguyễn Thị Nghĩa → đường Cách Mạng Tháng 8 → đường Nguyễn Thị Minh Khai → đường Xô Viết Nghệ Tĩnh → đường Điện Biên Phủ → đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Hướng từ quận Bình Thạnh đi quận 4: Lộ trình 1: đường Nguyễn Hữu Cảnh → đường Lê Thánh Tôn → đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa → đường Lê Lợi → Vòng xoay Quách Thị Trang → đường Trần Hưng Đạo → đường Nguyễn Thái Học → cầu Ông Lãnh → đường Hoàng Diệu → đường Nguyễn Tất Thành. Lộ trình 2: đường Xô Viết Nghệ Tĩnh → đường Nguyễn Thị Minh Khai → đường Phùng Khắc Khoan → đường Trần Cao Vân → đường Võ Văn Tần → đường Cách Mạng Tháng 8 → Vòng xoay Phù Đổng → đường Nguyễn Thị Nghĩa → đường Nguyễn Thái Học → cầu Ông Lãnh → đường Hoàng Diệu → đường Nguyễn Tất Thành.

Hướng từ quận Bình Thạnh đi quận 5, quận 6: Lộ trình 1: Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh → đường Nguyễn Thị Minh Khai → đường Phùng Khắc Khoan → đường Trần Cao Vân → đường Võ Văn Tần → đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa → đường Võ Văn Kiệt. Lộ trình 2: Đường Nguyễn Hữu Cảnh → cầu Thủ Thiêm → đường Nguyễn Cơ Thạch → đường Mai Chí Thọ → hầm sông Sài Gòn (không dành cho xe 2 bánh lưu thông trong khoảng thời gian từ 23h đêm đến 4h sáng hôm sau) → đường Võ Văn Kiệt.

Từ 7h đến 10h sáng ngày 26-11, hạn chế các phương tiện xe 2 bánh, 3 bánh lưu thông trên phần đường hỗn hợp đường Võ Văn Kiệt (đoạn cách cầu Rạch Cây khoảng 400m đến đường Tôn Đức Thắng) theo hướng lưu thông từ quốc lộ 1 đến quận 1. Các phương tiện xe 2 bánh, 3 bánh lưu thông vào 1 làn đường dành cho xe ô tô trên đường Võ Văn Kiệt (làn đường sát dải phân cách biên).

Lưu ý, người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua khu vực tổ chức giải Marathon quốc tế TP Hồ Chí Minh cần giảm tốc độ và chấp hành theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu giao thông trên đường hoặc theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông, cảnh sát giao thông.

Đồng thời, Sở Giao thông - Vận tải TP Hồ Chí Minh cũng thông tin về việc điều chỉnh các tuyến xe buýt có trợ giá số: 43 (Bến xe Miền Đông - Phà Cát Lái), 44 (Cảng quận 4 - Bình Qưới) và 89 (ĐH Nông Lâm - Bến tàu Hiệp Bình Chánh), nhằm kết nối với tuyến vận tải hành khách bằng đường thủy.

Sở đề nghị Trung tâm quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng cùng các đơn vị vận tải liên quan, cần bổ sung thông tin tại điểm cuối tuyến và điểm dừng đón trả khách dọc lộ trình đoạn điều chỉnh cho hành khách biết trước khi hoạt động tuyến. Đồng thời, đảm bảo bố trí phương tiện hoạt động trên tuyến theo đúng quy định trước khi thực hiện việc điều chỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP Hồ Chí Minh: Điều chỉnh lộ trình một loạt tuyến đường và tuyến xe buýt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.