Theo dõi Báo Hànộimới trên

TP Hồ Chí Minh: Khách đi lại dịp Tết Mậu Tuất 2018 sẽ tăng 2%

Hà Phạm| 12/12/2017 11:28

(HNMO) - Dự báo sản lượng hành khách thông qua Bến xe Miền Đông (TP Hồ Chí Minh) dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 có thể tăng khoảng 2% so với cùng kỳ năm trước.

Dự báo sản lượng hành khách thông qua Bến xe Miền Đông Tết Mậu Tuất 2018 tăng 2%.


Ngày 12-12, Bến xe Miền Đông thông tin về kế hoạch phục vụ hành khách đi lại dịp Tết Dương lịch năm 2018 và Tết Nguyên đán Mậu Tuất. Theo đó, Tết Dương lịch năm 2018, người dân sẽ được nghỉ 3 ngày liên tục từ 30-12-2017 đến hết ngày 1-1-2018. Do đó, dự báo lượng hành khách sẽ tăng nhưng không cao trên một số tuyến đường từ Quảng Ngãi trở vào các tỉnh phía Nam và khu vực Tây Nguyên…

Đối với Tết Nguyên đán Mậu Tuất, thời gian phục vụ là 20 ngày (10 ngày trước và 10 ngày sau Tết). Cụ thể, từ ngày 21 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến hết mùng 10 tháng Giêng năm Mậu Tuất (tức từ ngày 6-2 đến hết ngày 25-2-2018).

Riêng các tỉnh thuộc khu vực miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên sẽ có thời gian bắt đầu triển khai phục vụ sớm hơn, tức là ngày 12 tháng Chạp năm Đinh Dậu (ngày 28-1-2018).

Dự báo lượng khách cao điểm vào ngày 27 tháng Chạp (tức ngày 12-2-2018), với 50.000 lượt khách và ngày 28 tháng Chạp (tức ngày 13-2-2018), với 51.000 lượt khách, xấp xỉ thời điểm cùng kỳ tết năm 2017.

Bến xe Miền Đông dự kiến bắt đầu bán vé từ ngày 6-1 đến hết ngày 11-2-2018 cho khách đi từ ngày 9-2 đến ngày 13-2-2018. Mức phụ thu giá vé dao động từ 20 đến 60% đối với các tuyến.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP Hồ Chí Minh: Khách đi lại dịp Tết Mậu Tuất 2018 sẽ tăng 2%

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.