Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đầu tư gần 560 tỷ đồng xây cầu Long Kiển mới

Hà Phạm| 22/01/2018 07:05

(HNM) - Sở Giao thông - Vận tải TP Hồ Chí Minh cho biết, cầu Long Kiển (nối 2 xã Phước Kiển và Nhơn Đức, huyện Nhà Bè) vừa bị sập sẽ được khắc phục sửa chữa, phấn đấu thông xe trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Sà lan được đưa tới khu vực cầu bị sập để chuẩn bị vớt xe tải bị chìm xuống sông.


Bên cạnh đó, dự án cầu Long Kiển mới dự kiến khởi công xây dựng vào quý II-2018 và hoàn thành sau 18 tháng thi công. Cầu dài gần 320m (chưa tính phần đường vào cầu), bề rộng 15m, tổng mức đầu tư gần 560 tỷ đồng.

Trước đó, khoảng hơn 21 giờ đêm 19-1, tài xế Nguyễn Thanh Lâm (SN 1988, thường trú tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) điều khiển xe tải mang BKS: 60C-289.99, chở đá với tải trọng trên 30 tấn cố ý lưu thông qua cầu chỉ có tải trọng khai thác 3,5 tấn, gây sập 1 nhịp cầu tại khoang thông thuyền. Khoang thông thuyền bị sập đổ hoàn toàn kéo theo hệ thống hạ tầng kỹ thuật (ống cấp nước, hệ thống chiếu sáng, cáp thông tin…) bị hư hỏng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đầu tư gần 560 tỷ đồng xây cầu Long Kiển mới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.