Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chủ động bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Tuấn Việt| 06/02/2018 07:21

(HNM) - Càng gần Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại của nhân dân ngày càng tăng cao. Các cơ quan chức năng của TP Hà Nội đã và đang nỗ lực thực hiện các giải pháp như tổ chức phân luồng giao thông, tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng mất an ninh trật tự, tăng giá vé trái quy định.


Các bến xe đã chủ động phối hợp với cơ quan chức năng xây dựng phương án bảo đảm trật tự an ninh trong dịp Tết Mậu Tuất 2018.Ảnh: Thái Hiền


Chủ động các biện pháp

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực HĐND TP Hà Nội, Ban Đô thị HĐND thành phố đã khảo sát công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất và lễ hội Xuân 2018. Khảo sát tại một số bến xe khách cuối tháng 1-2018, Ban Đô thị nhận định, các đơn vị đã quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và quy định về trông giữ phương tiện. Trong đó, công tác vận chuyển hành khách có chuyển biến tích cực, các bến xe đã chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, triển khai các phương án vận chuyển hành khách bảo đảm an toàn, trật tự.

Theo Giám đốc Bến xe Nước Ngầm Nguyễn Quang Lập, do xác định hành khách là đối tác đặc biệt, nên bến xe đã chủ động lên phương án, tạo điều kiện tối đa cho hành khách. Trong đó, bến phối hợp với các doanh nghiệp vận tải miễn phí vệ sinh, gửi xe và xe đẩy hành lý cho hành khách… Theo Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội Nguyễn Anh Toàn, bên cạnh việc phục vụ tốt nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, công ty đã chủ động chỉ đạo giám đốc các bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm... phối hợp chặt chẽ với các trạm công an trên bến, công an phường, công an quận xây dựng phương án bảo đảm trật tự an ninh; phối hợp với lực lượng Thanh tra giao thông - vận tải giải quyết hiện tượng đón, trả khách lòng vòng trước bến xe…

Bến xe Yên Nghĩa thuộc Trung tâm khai thác bến xe Hà Nội cũng thường xuyên phối hợp với Công an phường Yên Nghĩa, Công an quận Hà Đông, Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 9 trong giữ gìn an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của hành khách.

Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) Nguyễn Huy Quang khẳng định, tại các bến xe, đơn vị do Transerco quản lý đều nghiêm cấm các hành vi: Chở quá tải, chở hàng hóa lẫn với hành khách, lái xe không đủ giấy tờ, giấy phép lái xe; kiên quyết không cho xuất bến xe chở quá tải, không bảo đảm đủ điều kiện… Đặc biệt, đơn vị quyết tâm không để xảy ra tình trạng tăng giá vé so với giá niêm yết trong thời điểm trước, trong và sau Tết.

Phân luồng, hướng dẫn giao thông kịp thời

Theo Phó Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố Vũ Ngọc Anh, qua khảo sát thực tiễn và nắm bắt thông tin phản ánh của người dân, tại các khu vực bến xe, nhất là khu vực Bến xe Giáp Bát vẫn xảy ra tình trạng ùn tắc; nhiều xe xuất bến nhưng chạy lòng vòng để bắt khách và tình trạng trông giữ phương tiện tự phát, gây mất an ninh trật tự.

Về việc này, Chánh Thanh tra Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội Trần Đăng Hải cũng thừa nhận, dù lực lượng thanh tra đã phối hợp giải tỏa 85 tụ điểm “xe dù, bến cóc” trên địa bàn thành phố, nhưng vẫn còn 7 tụ điểm có nguy cơ tái phạm. Vì thế, ngành đã bố trí lực lượng bảo đảm an toàn giao thông những khu vực trên từ 6h30 đến 19h hằng ngày. Ngoài ra, trên địa bàn thành phố còn nhiều công trình đã làm hàng rào nhưng chưa thi công, gây cản trở cho người tham gia giao thông. “Để thuận tiện cho phương tiện tham gia giao thông, Thanh tra sở đã yêu cầu các nhà thầu dỡ bỏ hàng rào, hoàn trả mặt đường bảo đảm thông thoáng trong dịp Tết” - Chánh Thanh tra Sở Giao thông - Vận tải Trần Đăng Hải cho biết thêm.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố, Thanh tra Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội và Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (Công an thành phố) cam kết, sẽ thường xuyên phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Ngoài làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao trách nhiệm của từng cán bộ, thanh tra viên và gắn trách nhiệm người đứng đầu, Thanh tra Sở Giao thông - Vận tải sẽ tiếp tục chỉ đạo tăng cường kiểm tra, rà soát và xử lý triệt để các vi phạm.

Trước mắt, Thanh tra sở sẽ cùng Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông tại các khu vực có nguy cơ ùn tắc; bố trí lực lượng trực chốt các điểm bắn pháo hoa đêm Giao thừa, các điểm có sự kiện văn hóa, chính trị diễn ra trên địa bàn thành phố, bảo đảm cho người dân đi lại thuận tiện, các sự kiện diễn ra an toàn.

Đối với các hoạt động vận tải hành khách công cộng, theo Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố Nguyễn Nguyên Quân, Tổng công ty Vận tải Hà Nội và các đơn vị quản lý bến xe cần phối hợp có hiệu quả hơn nữa với lực lượng Thanh tra giao thông - vận tải, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, chính quyền địa phương nỗ lực xử lý, giải quyết dứt điểm những tồn tại về đón, trả khách không đúng điểm, chạy lòng vòng, gây ùn tắc.

“Để việc này đạt hiệu quả cao, đòi hỏi các đơn vị phải xử lý nghiêm mọi trường hợp vi phạm, phối hợp tổ chức tuyên truyền đến các lái xe. Chính quyền cơ sở phải thường xuyên đôn đốc việc thực hiện trật tự văn minh đô thị, tổ chức để từng hộ gia đình khu vực quanh bến cam kết bảo đảm an ninh, trật tự” - Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố Nguyễn Nguyên Quân đề nghị.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ động bảo đảm trật tự an toàn giao thông

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.