Theo dõi Báo Hànộimới trên

Người dân “đầu trần” tham gia giao thông ngày đầu xuân

Quang Thái| 18/02/2018 13:54

(HNMO) - Những ngày đầu xuân năm mới, rất nhiều người tham gia giao thông trên đường quốc lộ và đường làng, kẹp 2-3, thậm chí là 4 không đội mũ bảo hiểm.

Ghi nhận tại một tuyến đường liên xã tại huyện Đông Anh và một số tuyến phố nội đô sáng mùng 3 Tết, rất nhiều người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, đi hàng 2-3.

Nhiều người dân lấy lý do rằng: “Do quãng đường đi chúc Tết và đi chơi xuân không quá xa nên ngại đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông”.

Phần lớn những người không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông là các thanh niên tuổi đôi mươi.

Các em học sinh đi xe đạp điện, dàn hàng ngang không đội mũ bảo hiểm.

Đôi nam thanh nữ tú "đầu trần" trên cầu Nhật Tân.

Rất dễ bắt gặp hình ảnh người tham gia giao thông ngày đầu xuân không đội mũ bảo hiểm trên các tuyến đường nội đô.

Người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm lưu thông trên tuyến đường Võ Chí Công.

Một chiếc xe máy kẹp 3, không đội mũ bảo hiểm và vượt đèn đỏ.

Việc không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông sẽ gây mất an toàn giao thông và nguy hiểm đến tính mạng của bản thân người tham gia giao thông.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người dân “đầu trần” tham gia giao thông ngày đầu xuân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.