Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bộ GT-VT ủng hộ Hà Nội tổ chức giao thông hợp lý

B.Hân| 01/03/2018 19:26

(HNMO) - Trước kiến nghị của Sở GT-VT Hà Nội đề nghị cấm xe Uber, Grab trên 11 tuyến phố Hà Nội, Thứ trưởng Bộ GT-VT Nguyễn Ngọc Đông cho rằng đây là việc làm đúng thẩm quyền của thành phố.

(HNMO) - Trước kiến nghị của Sở Giao thông Vận tải (GT-VT) Hà Nội đề nghị cấm xe Uber, Grab trên 11 tuyến phố Hà Nội, Thứ trưởng Bộ GT-VT Nguyễn Ngọc Đông cho rằng đây là việc làm đúng thẩm quyền của thành phố.

Thứ trưởng Bộ GT-VT Nguyễn Ngọc Đông thông tin tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2-2018.


Trước đó, như đã đưa tin, ngày 26-2 vừa qua, Sở GT-VT đã kiến nghị UBND TP Hà Nội cấm xe hợp đồng dưới 9 chỗ trên một số tuyến phố. Xe hợp đồng là phương tiện vận tải hợp đồng bằng văn bản và bằng điện tử (như Uber, Grab) giữa đơn vị có giấy phép kinh doanh vận tải hành khách với người thuê vận tải.

Lãnh đạo Sở GT-VT Hà Nội khẳng định, sau một tháng thí điểm, việc hạn chế hoạt động của xe taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ, đã đạt hiệu quả nhất định, giảm ùn tắc, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Về nội dung này, tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 2-2018 tổ chức chiều 1-3, Thứ trưởng Bộ GT-VT Nguyễn Ngọc Đông khẳng định, về chức năng, UBND TP Hà Nội tổ chức, điều hành giao thông theo đúng thẩm quyền và chức năng của mình. Sở GT-VT là đơn vị giúp thành phố làm công tác này.

"Phải quan niệm xe Grab hay Uber là loại hình vận tải ô tô để có sự công bằng giữa các loại phương tiện. Việc cấm các phương tiện vào giờ này, giờ kia là việc của thành phố để giao thông được thông thoáng. Bộ ủng hộ việc thành phố tổ chức giao thông hợp lý" , Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ GT-VT ủng hộ Hà Nội tổ chức giao thông hợp lý

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.