Theo dõi Báo Hànộimới trên

Căng thẳng đường sắt, hàng không

Lương Ninh Giang| 25/04/2018 06:47

(HNM) - Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay kéo dài 4 ngày. Đây cũng là dịp khai trương mùa du lịch hè nên nhu cầu đi lại của người dân tăng cao. Qua khảo sát, có tình trạng khan hiếm vé, đặc biệt là với đường sắt, hàng không và mức giá đã được đẩy lên khá cao...

Hà Nội đã làm tốt công tác chuẩn bị sẵn sàng phương tiện đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30-4,1-5. Ảnh: Anh Tuấn


Lập biên bản các đơn vị để xe khách tăng giá vé

Theo ông Nguyễn Anh Toàn, Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội, nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ tăng cao, song lưu lượng hành khách đi các địa phương không đồng đều mà tập trung vào một số tỉnh, thành phố có điểm tham quan, du lịch. "Những tuyến dự kiến có lượng hành khách tăng mạnh là Phú Thọ, Quảng Ninh, Nam Định, Thanh Hóa, Thái Bình, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên... Lưu lượng hành khách sẽ bắt đầu tăng cao từ chiều tối 27 đến hết ngày 28-4" - ông Nguyễn Anh Toàn nói.

Để bảo đảm nhu cầu đi lại của người dân, Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội đã phối hợp với Trung tâm Điều hành xe buýt của Tổng công ty Vận tải Hà Nội tăng tần suất và số chuyến xe buýt, giải tỏa kịp thời hành khách đến bến đi vào nội đô và ngược lại; đồng thời, phối hợp với các đơn vị vận tải và Công ty cổ phần Vận tải Newway bố trí xe dự phòng giải tỏa khách trong trường hợp cấp bách; đề nghị Sở GT-VT Hà Nội cấp 600 phù hiệu xe tăng cường mỗi đợt. Trong dịp này, Bến xe Giáp Bát sẽ tăng cường 230 lượt xe, Bến xe Gia Lâm tăng cường 70 lượt xe, Bến xe Mỹ Đình tăng cường 225 lượt xe.

Còn ông Vũ Hà, Phó Giám đốc Sở GT-VT Hà Nội khẳng định, Sở sẽ phối hợp với Sở GT-VT ở các đầu tuyến kiên quyết thu hồi phù hiệu và yêu cầu bến xe từ chối phục vụ các trường hợp vi phạm quy định bảo đảm an toàn giao thông; lập biên bản các đơn vị để lái xe, chủ phương tiện tăng giá vé, phụ thu trái quy định; kịp thời bố trí xe thay thế xe vi phạm.

Đường sắt không còn nhiều vé

Kiểm tra an toàn xe khách trước giờ xuất bến. Ảnh: Tuấn Lương


Để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách, ngoài các đôi tàu chạy hằng ngày, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội sẽ lập thêm 29 đoàn tàu, với 15.172 vé đi các tuyến, trong đó 6.804 vé giường nằm và 8.368 vé ghế ngồi. Cụ thể, tuyến Hà Nội - Vinh chạy thêm 8 đoàn tàu trong các ngày từ 24 đến 28-4 với tổng số 4.652 vé; chiều Vinh - Hà Nội, chạy thêm 8 đoàn tàu trong các ngày 30-4 và 1-5 với tổng số 4.652 vé. Tuyến Hà Nội - Đồng Hới, ngày 27-4 lập thêm 2 đoàn tàu, với tổng số 788 vé; chiều Đồng Hới - Hà Nội trong các ngày 30-4 và 1-5 lập thêm 3 đoàn tàu, với tổng số 1.182 vé. Tuyến Hà Nội - Đà Nẵng lập thêm 2 đoàn tàu, với tổng cộng 844 vé; chiều Đà Nẵng - Hà Nội lập thêm 2 đoàn tàu với tổng cộng 844 vé. Tuyến Hà Nội - Thanh Hóa lập thêm 2 đoàn tàu với tổng cộng 906 vé; chiều Thanh Hóa - Hà Nội lập thêm 3 đoàn tàu với tổng cộng 1.018 vé.

Khảo sát qua mạng bán vé tàu trực tuyến tại địa chỉ http://dsvn.vn thời điểm 20h30 ngày 23-4 cho thấy, một số tuyến, một số mác tàu đã kín vé. Ví dụ, tuyến Hà Nội - Đà Nẵng khởi hành ngày 28-4, các tàu SE7, SE9 hầu như đã bán hết vé; chỉ có các tàu SE5, SE1... còn chỗ trống. Ghế ngồi mềm điều hòa có giá 747.000 đồng/vé; giường nằm điều hòa (khoang 6 giường) giá 908.000 đồng/vé... Cùng ngày khởi hành, hành trình Hà Nội - Đồng Hới tàu SE7 hầu như đã hết vé. Trong khi, tàu SE5 còn 90 ghế trống; tàu SE17 còn 85 ghế trống; tàu SE3 còn 88 ghế trống, song vé giường nằm đã hết, chỉ còn hạng ghế ngồi mềm điều hòa giá 482.000-550.000 đồng/vé (tùy mác tàu)... Theo các nhân viên nhà tàu, số lượng vé còn tồn như vậy cũng không nhiều và khuyến cáo hành khách đã có kế hoạch di chuyển nên sớm đặt vé.

Vé máy bay cũng khan hiếm

Đợt nghỉ lễ 30-4 và 1-5, Vietnam Airlines thông báo tăng thêm gần 300 chuyến bay, tương ứng gần 60.000 ghế trên 12 đường bay nội địa (từ ngày 25-4 đến 4-5), chủ yếu là các đường bay du lịch trọng điểm Hà Nội, TP Hồ Chí Minh - Đà Nẵng; Hà Nội, TP Hồ Chí Minh - Phú Quốc; Hà Nội - Nha Trang. Như vậy, tổng số ghế Vietnam Airlines cung ứng cho các đường bay nội địa trong dịp này đạt trên 480.000 ghế, tăng 14% so với thường lệ và tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với Vietnam Airlines, Hãng Hàng không Vietjet có kế hoạch tăng cường 46.000 chỗ, chủ yếu đến các điểm du lịch như: Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng, Đà Lạt… và các điểm đến quốc tế như: Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan… Trong khi đó, Jetstar Pacific cũng tăng thêm 20% chuyến bay so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương khoảng hơn 20 chuyến bay mỗi ngày.

Dù tăng tải, nhưng đến ngày 23-4, khảo sát một số phòng vé cũng như hệ thống bán vé trực tuyến của các hãng cho thấy, hầu hết các tuyến bay đến các vùng du lịch trọng điểm đều khan vé. Tuyến bay nào còn vé thì cũng rất ít, với mức giá cao. Ví dụ, đường bay Hà Nội - Đà Nẵng của Vietjet trong ngày 28-4 có mức giá từ 1.870.000 đến 2.350.000 đồng/vé (chưa tính thuế, phí). Đường bay Hà Nội - Phú Quốc trong ngày 28-4 có mức giá từ 3.420.000 đồng/vé (chưa tính thuế, phí). Với Jetstar Pacific, đường bay Hà Nội - Phú Quốc ngày 27-4 có giá 2.350.000 đồng/vé, trong khi ngày 28-4 thông báo đã hết vé.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Căng thẳng đường sắt, hàng không

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.