Theo dõi Báo Hànộimới trên

TP Hồ Chí Minh kiến nghị tạm dừng đề án quy hoạch phát triển taxi

Gia Bảo| 04/06/2018 06:45

(HNM) - Sở Giao thông - Vận tải TP Hồ Chí Minh vừa kiến nghị Hội đồng thẩm định

. Ảnh: PHẠM CAO MINH


Theo kết quả nghiên cứu, số lượng xe taxi đến năm 2020 là 14.464 xe, đến năm 2025 là 16.524 xe. Tuy nhiên, từ năm 2010 đến nay, số lượng xe giảm từ 12.654 xuống còn 9.605 xe.

Trong khi đó, số lượng xe 9 chỗ trở xuống tham gia kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng tăng rất nhanh kể từ khi thực hiện thí điểm xe công nghệ. Cụ thể, từ 177 xe (năm 2014) lên 17.360 xe (năm 2016) và 34.562 xe (năm 2017).

Trước bất cập trên, TP Hồ Chí Minh cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, coi xe ô tô từ 9 chỗ trở xuống là loại hình kinh doanh vận tải khách bằng xe taxi để quản lý chặt chẽ và hiệu quả hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP Hồ Chí Minh kiến nghị tạm dừng đề án quy hoạch phát triển taxi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.