Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tuổi trẻ Thủ đô hưởng ứng sử dụng phương tiện công cộng

Nguyệt Ánh| 28/09/2018 13:11

(HNMO) - Ngày 28-9, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận Long Biên, Thành đoàn Hà Nội tổ chức chương trình triển khai “Tuyến xe ngày 26 - Xe buýt màu xanh” và phát động cao điểm bình chọn Hà Nội - điểm đến thành phố hàng đầu thế giới năm 2018.

Tuyến xe ngày 26 - Xe buýt màu xanh.


Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Đức Tiến cho biết: "Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 64 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2018); nhằm góp phần tuyên truyền, phổ biến, vận động và khuyến khích đoàn viên, thanh thiếu nhi, cán bộ công chức, viên chức, người lao động và nhân dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng".

Trong đó, cao điểm vào ngày 26 hằng tháng, đoàn viên, thanh niên sẽ mặc áo xanh và sử dụng phương tiện công cộng để giảm thiểu ùn tắc giao thông, hạn chế ô nhiễm môi trường, góp phần xây dựng một Hà Nội xanh - sạch - văn minh. Trên những chuyến xe buýt đó, Thành đoàn Hà Nội sẽ đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về sử dụng phương tiện công cộng cũng như hai quy tắc ứng xử của thành phố.

Học sinh, sinh viên Thủ đô trải nghiệm tuyến xe buýt màu xanh.


Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ Thủ đô, góp phần quảng bá hình ảnh về lịch sử, con người Hà Nội đến bạn bè quốc tế, Thành đoàn Hà Nội phát động đến đông đảo đoàn viên và thanh thiếu nhi Thủ đô tham gia đợt cao điểm bình chọn TP Hà Nội là một trong 17 điểm đến hàng đầu thế giới do Tổ chức Du lịch thế giới đề cử. Đợt bình chọn diễn ra từ 10-9 đến 24-10.

Ngay sau lễ phát động, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức cho đoàn viên, thanh niên và các đại biểu tham gia trải nghiệm dịch vụ xe buýt trên hành trình “Tuyến xe ngày 26 - Xe buýt màu xanh” qua các tuyến phố của quận Long Biên (Hà Nội).

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tuổi trẻ Thủ đô hưởng ứng sử dụng phương tiện công cộng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.