Theo dõi Báo Hànộimới trên

Diện mạo mới của đường Phạm Văn Đồng

Quang Thái| 07/11/2018 13:17

(HNMO) - Sau hơn 2 năm khởi công xây dựng, tuyến đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội) đã mang một diện mạo hiện đại và giảm tình trạng ùn tắc giao thông.

Hình ảnh đường Phạm Văn Đồng trước khi dự án được triển khai.

Dự án đầu tư mở rộng đường Vành đai 3 đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long có tổng mức đầu tư hơn 3.100 tỷ đồng; trong đó chi phí xây dựng, thiết bị là 820 tỷ đồng, giải phóng mặt bằng 1.820 tỷ đồng, các chi phí khác 100 tỷ đồng.

Công trình được khởi công từ tháng 10-2016.

Để mở rộng tuyến đường này, thành phố Hà Nội phải thu hồi trên 391.900 mét vuông đất, giải phóng mặt bằng 796 hộ, 55 cơ quan và bố trí 609 căn hộ tái định cư.

Dự án có tổng chiều dài 5,5km, mặt cắt ngang mở rộng từ 56m lên 93m, mỗi bên có 6 làn xe cơ giới, trong đó có 2 làn hỗn hợp và toàn tuyến có 5 cầu vượt đi bộ.

Sau hơn 2 năm kể từ ngày khởi công, tuyến đường đã mang một diện mạo hiện đại và giảm tình trạng ùn tắc giao thông.

Hàng cây xà cừ trên tuyến đường trước kia…

….được thay bằng hàng cây giáng hương.

Anh Nguyễn Văn Trung (quận Bắc Từ Liêm) cho hay: “Tôi thường xuyên đi qua tuyến đường này. Mặc dù tuyến đường đang trong giai đoạn thi công, nhưng mặt đường đã được mở rộng, tình trạng ùn tắc giao thông giảm hẳn”.

Vỉa hè đoạn chạy qua Công viên Hòa Bình được lát đá tự nhiên.

Hệ thống biển báo chỉ dẫn, an toàn giao thông được cắm dọc 2 bên đường.

Các công nhân tích cực làm việc để đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Bản đồ 5,5km dự án mở rộng tuyến đường Vành đai 3. Ảnh Google Maps.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Diện mạo mới của đường Phạm Văn Đồng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.