Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hứa Thị Phấn gợi ý khoản vay 500 tỷ đồng giải cứu Ngân hàng Đại Tín?

Tư Đô| 30/08/2017 06:49

(HNM) - Ngày 29-8, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ án “Tham ô tài sản”, “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”...

Bà Hứa Thị Phấn. Ảnh: Vietnamnet.


Mở đầu phần xét hỏi, Hội đồng xét xử tập trung thẩm vấn các bị cáo xoay quanh hành vi cho vay 500 tỷ đồng trái pháp luật. Cụ thể, Hội đồng xét xử đã thẩm vấn bị cáo Trần Văn Bình (SN 1966, nguyên là Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Trung Dung), vốn chỉ là lái xe ở Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh do Phạm Công Danh làm Chủ tịch. Bị cáo Bình khai, không nắm rõ các hoạt động vay mượn của Oceanbank và Phạm Công Danh thông qua Công ty Trung Dung. Về nội dung này, bị cáo Phạm Công Danh khai, việc bổ nhiệm Trần Văn Bình là trách nhiệm của tập thể Hội đồng quản trị Tập đoàn Thiên Thanh. Về khoản vay 500 tỷ đồng, Phạm Công Danh khai là do Hứa Thị Phấn gợi ý, nhằm giải cứu ngân hàng Đại Tín, nhưng được chuyển trả cho khoản nợ của Hứa Thị Phấn tại Đại Tín...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hứa Thị Phấn gợi ý khoản vay 500 tỷ đồng giải cứu Ngân hàng Đại Tín?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.