Theo dõi Báo Hànộimới trên

Người dọa giết Chủ tịch Đà Nẵng bị tuyên 18 tháng tù

Theo vietnamnet| 09/02/2018 17:26

Chiều nay, phiên sơ thẩm tại TAND TP Đà Nẵng xét xử vụ án “Đe dọa giết người” đối với Đào Tấn Cường đã kết thúc.


Trước đó, trong phần tranh luận, luật sư bào chữa cho bị cáo Cường cho rằng, hành vi nhắn tin của Cường chỉ là vi phạm hành chính dân sự, chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Luật sư đề nghị chủ tọa xem xét, không truy tố ông Cường tội danh “Đe dọa giết người”.

Bị cáo Đào Tấn Cường trước giờ nghe tuyên án.


Tuy nhiên, chủ tọa và đại diện Viện kiểm sát cho rằng, hành vi nhắn tin của bị cáo đến Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ và Phó chánh văn phòng UBND TP Đà Nẵng Trần Phước Sơn được thực hiện có chủ đích, có tính đe dọa khiến nạn nhân lo sợ.

Hơn nữa, ông Thơ và ông Sơn là cán bộ lãnh đạo, việc nhắn tin của Đào Tấn Cường nhằm tác động đến quá trình thực thi công vụ của hai người này. Có mặt tại phiên tòa, bà Nguyễn Thị Vân Anh, vợ ông Huỳnh Đức Thơ cho biết gia đình rất lo sợ khi nhận các tin nhắn đe dọa. Ngoài các tin nhắn, ông Thơ còn bị các số điện thoại lạ gọi đến.

Luật sư Trịnh Thanh Hùng (người được ông Huỳnh Đức Thơ ủy quyền tham dự phiên tòa) cho rằng, ông Thơ đã rất lo lắng, bất an khi bị đe dọa. Trước thời điểm đó, các vụ án đe dọa, tước đoạt tính mạng lãnh đạo như ở Yên Bái đã xảy ra nên gia đình ông Thơ rất bất an.

Tuy nhiên, luật sư Hùng cũng tha thiết đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Trước đó, gia đình ông Trần Phước Sơn cũng có đơn đề nghị giảm nhẹ hình phạt đối với Đào Tấn Cường.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Đào Tấn Cường 18 tháng tù giam. Trước đó, Viện kiểm sát đề nghị tuyên bị cáo ở khung hình phạt từ 2-3 năm tù.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người dọa giết Chủ tịch Đà Nẵng bị tuyên 18 tháng tù

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.