Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xét xử đại án Ngân hàng Đại Tín: Bị cáo ôm con mới sinh đến tòa

Thanh Tàu| 08/05/2018 14:40

(HNMO) - Ngày 8-5, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng ở Ngân hàng Đại Tín...

Các bị cáo tại phiên tòa.


Hội đồng xét xử đã triệu tập gần 180 người, đơn vị có quyền và nghĩa vụ liên quan cùng người làm chứng đến tòa. Đáng chú ý, tại phiên tòa, bị cáo Bùi Thị Kim Loan, nguyên kế toán Công ty Phú Mỹ, trợ lý của bà Hứa Thị Phấn, đã ẵm con mới sinh chưa tròn 20 ngày đến phòng xử án, dù trước đó đã có đơn đề nghị hoãn phiên tòa.

Hội đồng xét xử cho biết, tòa đã đề nghị bị cáo Bùi Thị Kim Loan làm đơn xin vắng mặt nhưng bị cáo Bùi Thị Kim Loan không đồng ý, vẫn quyết ẵm con đến dự tòa.

Ngoài ra, bị cáo Hứa Thị Phấn xin vắng mặt vì lý do sức khỏe yếu. Bốn luật sư bảo vệ cho quyền và lợi ích của Hứa Thị Phấn gồm: Phạm Ngọc Trung, Lưu Văn Tám, Trương Thị Minh Thơ, Trương Vĩnh Thủy.

Theo cáo trạng, đầu năm 2007, Hứa Thị Phấn (nguyên Cố vấn cao cấp Hội đồng quản trị TrustBank) cùng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Phú Mỹ và 14 cá nhân có quan hệ gia đình, đứng tên giúp Hứa Thị Phấn (nhóm Phú Mỹ) mua hơn 254,7 triệu cổ phần TrustBank, tương đương 2.547 tỷ đồng, chiếm 84,92% vốn điều lệ ngân hàng này. Từ đó, Hứa Thị Phấn đã nắm quyền chi phối, thâu tóm toàn bộ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và hai chi nhánh Sài Gòn và Lam Giang.

Hứa Thị Phấn bị cáo buộc chỉ đạo điều hành mọi hoạt động đầu tư, tín dụng và thu - chi tiền mặt, chỉ đạo nhân viên ngân hàng thực hiện các hành vi trái pháp luật để rút tiền, chiếm đoạt, sử dụng trái phép gây thiệt hại cho TrustBank hàng nghìn tỷ đồng. Cùng bị đưa ra xét xử với bị cáo Hứa Thị Phấn còn có 27 bị cáo khác.

Dự kiến, phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 31-5.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xét xử đại án Ngân hàng Đại Tín: Bị cáo ôm con mới sinh đến tòa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.