Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đất học Đại Đồng

Đức Duy| 21/09/2014 06:56

(HNM) - Thư tịch tại Đình làng Đại Đồng (Thạch Thất) còn ghi:


Trong sổ vàng khuyến học xã Đại Đồng có ghi: Từ năm 1995 đến 2014, xã Đại Đồng có 2 phó giáo sư, 11 tiến sĩ, 33 thạc sĩ, 997 cử nhân… Ông Khuất Khắc Thiệp, Chủ tịch Hội Khuyến học, khuyến tài (KHKT) xã Đại Đồng tự hào cho biết, có được thành tích này, là nhờ các gia đình, dòng họ đã ý thức giáo dục con em phát huy truyền thống hiếu học của ông cha.

Trao thưởng cho học sinh đỗ vào các trường đại học năm 2014.



Có thể nói phong trào xây dựng "Gia đình hiếu học", "Dòng họ khuyến tài" ở xã Đại Đồng được phát triển rộng khắp và ăn sâu vào ý thức của mỗi người dân, mỗi gia đình. Nhiều gia đình hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn cố gắng nuôi dạy con cháu học tập thành tài, tiêu biểu như gia đình ông Vũ Văn Luân (thôn Lươn Trong), ông Kiều Văn Phát (thôn Lươn Ngoài). Đặc biệt gia đình ông Nguyễn Văn Nhỡ (thôn Hương Lam), con trai mất sớm, ông đã nỗ lực nuôi 2 cháu nội học đại học, hay gia đình chị Khuất Thị Nga, chồng mất, bản thân mang trọng bệnh vẫn cố gắng nuôi 3 con ăn học, trong đó có 2 người học đại học... Theo thống kê của Hội KHKT xã, trung bình mỗi năm Đại Đồng có 50 học sinh đỗ vào các trường đại học chính quy, gần 100 cháu đỗ cao đẳng, trung cấp. Cá biệt có năm, số học sinh đỗ đại học rất cao như năm 2008 có 58 cháu, năm 2014 có 69 cháu...

Khởi đầu chỉ có 13 thành viên và dòng họ Khuất Văn làm điểm khuyến học, đến nay đã lan tỏa đến 14 dòng họ, 90% gia đình, với 15 chi hội khuyến học có 105 thành viên. "Ban đầu chúng tôi đến từng gia đình có kinh tế khá vận động ủng hộ quỹ KHKT; đồng thời viết thư mời con em của xã Đại Đồng thành đạt đang công tác, làm ăn bên ngoài về ủng hộ quỹ hội. Để tạo niềm tin trong nhân dân, tất cả cán bộ, công chức, giáo viên trong xã tự nguyện trích một ngày lương, thậm chí các cụ cao tuổi cũng ủng hộ tiền cho quỹ KHKT của xã... Từ phong trào này, Hội KHKT được nhân rộng ra toàn dân". - Chủ tịch Hội KHKT Khuất Khắc Thiệp cho biết. Dưới nhiều hình thức vận động, ủng hộ, đến nay tổng nguồn quỹ KHKT của xã Đại Đồng lên tới 750 triệu đồng; trong đó quỹ KHKT do các dòng họ trực tiếp quản lý là 455 triệu đồng, trường THCS 100 triệu đồng, của xã là 153 triệu đồng... Đặc biệt, nhiều dòng họ có truyền thống hiếu học đã vận động con cháu thành đạt ủng hộ quỹ khuyến học của dòng họ với số tiền lớn, tiêu biểu như quỹ KHKT của dòng họ Vũ Bá có 125 triệu đồng, họ Kiều Cao là 101 triệu đồng, họ Khuất Văn 91 triệu đồng... Từ nguồn quỹ trên, các dòng họ, chi hội KHKT tổ chức phát thưởng 3 đợt trong năm: Khen thưởng cho học sinh giỏi các cấp vào dịp tổng kết năm học; dịp Quốc khánh 2-9, tuyên dương, khen thưởng cho giáo viên các trường đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, giáo viên xuất sắc dịp 20-11... Với những thành tích đạt được trong phong trào KHKT, Hội KHKT xã Đại Đồng nhiều năm liền được Trung ương Hội KHKT Việt Nam và UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen.

Cùng với phong trào KHKT, xã Đại Đồng tập trung đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất cho 3 nhà trường. Theo Phó Chủ tịch UBND xã Đại Đồng Nguyễn Hữu Kế, nhờ truyền thống hiếu học mà phong trào giáo dục của xã phát triển mạnh, cả 3 trường (mầm non, tiểu học, THCS) đều đạt chuẩn quốc gia; nhiều năm liền là đơn vị tiên tiến, xuất sắc cấp thành phố. Đặc biệt, Đại Đồng là một trong những đơn vị đầu tiên của Hà Nội đạt chuẩn phổ cập giáo dục (năm 1991); tỷ lệ phổ cập giáo dục ở các cấp học đạt cao: Tiểu học là 97%, THCS đạt 99,4%, THPT đạt 98%. Đến năm 2016, toàn xã phấn đấu có trên 90% gia đình đạt danh hiệu "Gia đình hiếu học", 100% dòng họ đạt "Dòng họ khuyến học", 100% thôn đạt "Thôn khuyến học"...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đất học Đại Đồng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.