Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiều lựa chọn ở Hội chợ “Không gian sách cũ Hà Nội”

Mai Hoa| 13/11/2016 14:25

(HNMO) – Những cuốn sách dịch được bọc trong bao da như một chiếc cặp nhỏ xinh xắn, những bộ sách sử đồ sộ… - tất cả đều có thể tìm thấy ở Hội chợ “Không gian sách cũ Hà Nội”, tổ chức từ 12 đến 13-11 tại trường Đại học Văn hóa Hà Nội.


Hội chợ “Không gian sách cũ Hà Nội” tháng 11 đã thu hút đông đảo độc giả yêu sách Thủ đô, đặc biệt là giới học sinh, sinh viên. Trong một khuôn viên không quá lớn, độc giả vẫn có thể lựa chọn rất nhiều đầu sách nước ngoài giá trị như: Bác sĩ Aibolit, Những cuộc phiêu lưu của Mít đặc và các bạn, Và nơi đây bình minh yên tĩnh, Đường phố người con út, Tuyển tập thơ truyện Mac-Xim Gooc-ky (NXB Văn nghệ 1956), Tuyển tập truyện ngắn Mac-Xim Gooc-ky (NXB Hội nhà văn 1957), Thơ Maiacopski (NXB Văn nghệ 1956), Người Xô Viết chúng tôi (NXB Văn nghệ 1954), Vài quan điểm văn học nghệ thuật của A.J. Đa-nốp (NXB Văn nghệ 1951), Tập truyện Liên Xô (NXB Văn nghệ 1957), Chiến tranh và hòa bình (NXB Văn hóa 1960), Những linh hồn chết (NXB Văn học 1964)...

Cùng với đó là nhiều sách quý của nước nhà như Nam dược thần hiệu, Lê Quý Đôn toàn tập, Thơ văn Lý Trần, Toàn tập Vũ Trọng Phụng, Toàn tập Chế Lan Viên, Truyện Kiều và thời đại Nguyễn Du (Trương Tửu, bản in 1956). Độc giả cũng có nhiều lựa chọn hay ở khu sách đồng giá 5.000 đồng, 10.000 đồng, 15.000 đồng, 20.000 đồng, thậm chí 10.000 đồng/3 cuốn...

Hội sách cũ là một hình thức hay giúp giới học sinh có thể tiếp cận những cuốn sách hay với mức chi phí phù hợp. Nhiều bạn trẻ đặc biệt thích thú khi mua được những cuốn sách sử hay với giá chỉ 30.000 - 40.000 đồng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nhiều lựa chọn ở Hội chợ “Không gian sách cũ Hà Nội”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.