Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ra mắt cuốn “Ký họa thời chiến - Tâm huyết còn mãi với thời gian”

Tuyết Minh| 06/11/2017 20:48

(HNMO) - Chiều 6-11, tại Hà Nội, Nhà đấu giá nghệ thuật Chọn Auction House đã ra mắt sách và tranh “Ký họa thời chiến - Tâm huyết còn mãi với thời gian” của PGS, họa sỹ Trần Huy Oánh.

Nhà đấu giá nghệ thuật Chọn Auction House đã ra mắt sách và tranh “Ký họa thời chiến - Tâm huyết còn mãi với thời gian” của PGS, họa sỹ Trần Huy Oánh. Buổi giới thiệu sách có sự tham dự của các nhà nghiên cứu, nhà quản lý, các họa sỹ.


PGS, họa sỹ Trần Huy Oánh.


Cuốn sách do Nhà xuất bản Mỹ thuật ấn hành năm 2017. Tuyển tập bao gồm 189 tranh ký họa được phân theo các thời kì và địa danh (Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị và Tây Nguyên) như một cuốn hồi ký của họa sỹ. Những hình ảnh, cảm xúc hiện thực được ông ghi lại theo dòng thời gian có vẻ đẹp mỹ học riêng. Đó là những tâm huyết còn mãi với thời gian của họa sỹ Trần Huy Oánh, người đã có nhiều tác phẩm, cống hiến cho nền hội họa Việt Nam.

Cuốn “Ký họa thời chiến - Tâm huyết còn mãi với thời gian”.


PGS, họa sĩ Trần Huy Oánh, sinh ngày 4-2-1937 tại Hà Nam. Ông tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hà Nội khoá II (1958-1963). Ông nguyên là Phó Hiệu trưởng Đại học Mỹ thuật Hà Nội trong 14 năm (1984-1998), Trưởng ngành, Chủ tịch Hội đồng chuyên ngành hội họa khoá III Hội Mỹ thuật Việt Nam (1989-1994), Phó Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật TW Hội Mỹ thuật Việt Nam khoá IV (1994-1999), Phó Tổng thư ký - Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật TW Hội Mỹ thuật Việt Nam khoá V (1999-2004), Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Hội đồng nghệ thuật TW Hội Mỹ thuật Việt Nam khoá VI (2004-2009)...

Một trong những bức ký họa được in thành sách của họa sỹ Trần Huy Oánh.


Những bức tranh ký họa thời chiến của họa sỹ Trần Huy Oánh nằm trong cuốn sách sẽ được trưng bày từ ngày 1-11-2017 đến 5-11-2017 tại số 17, Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ra mắt cuốn “Ký họa thời chiến - Tâm huyết còn mãi với thời gian”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.