Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phong trào nhân dân Mỹ và Nam Phi đoàn kết với Cu-ba

THUHANG| 26/07/2003 11:10

Ngày 24-7, tại La Ha-ba-na đã khai mạc cuộc gặp gỡ lần thứ ba giữa thanh niên Mỹ và Cu-ba với sự tham dự của 300 thanh niên từ 23 bang của Mỹ, trong đó phần lớn là sinh viên của hơn 50 trung tâm đại học. Đây là kết quả của 6 tháng chuẩn bị tích cực qua các hộp thư điện tử, đài phát thanh và mạng lưới bạn bè để trao đổi tình hình thực tế, kể cả về chế độ chính trị cũng như hệ thống giáo dục, văn hóa và lịch sử của Cu-ba nhằm tăng cường tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước.

Ngày 24-7, tại La Ha-ba-na đã khai mạc cuộc gặp gỡ lần thứ ba giữa thanh niên Mỹ và Cu-ba với sự tham dự của 300 thanh niên từ 23 bang của Mỹ, trong đó phần lớn là sinh viên của hơn 50 trung tâm đại học. Đây là kết quả của 6 tháng chuẩn bị tích cực qua các hộp thư điện tử, đài phát thanh và mạng lưới bạn bè để trao đổi tình hình thực tế, kể cả về chế độ chính trị cũng như hệ thống giáo dục, văn hóa và lịch sử của Cu-ba nhằm tăng cường tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước.

Trong khi đó, tại La Ha-ba-na, đoàn xe hữu nghị Mỹ - Cu-ba lần thứ 14 vẫn đang tiếp tục các hoạt động đoàn kết với Cu-ba và sẽ tham dự với cương vị là khách mời đặc biệt lễ kỷ niệm lần thứ 50 ngày tiến công trại lính Môn-ca-đa tại tỉnh Xan-ti-a-gô, miền Đông Cu-ba. Tất cả 116 thành viên trong đoàn đã tham gia cuộc vận động quyên góp khoảng 80 tấn hàng viện trợ nhân đạo cho Cu-ba. Số hàng này sẽ được chuyển lên tàu biển chở sang Cu-ba sau.

Ngoài ra đội 34thuộc binh đoàn đoàn kết “Vên-xê-rê-mốt” của Mỹ cũng sẽ tham dự với tư cách là khách mời đặc biệt cuộc mít tinh kỷ niệm sự kiện lịch sử nói trên. Các thành viên trong độiđến Cu-ba ngày 20-7 và sẽ ở lại đây cho đến ngày 3-8 nhằm khẳng định lại sự ủng hộ đối với Cu-ba chống chính sách thù địch của nhà cầm quyền Oa-sinh-tơn.

Ngày 24-7 hàng trăm người Nam Phi đã biểu tình bên ngoài sứ quán Mỹ tại thủ đô Prê-tô-ri-a để phản đối việc chính quyền Mỹ bao vây, phong tỏa chống Cu-ba.

Cuộc biểu tình do tổ chức “Những người bạn của Cu-ba” tổ chức nhân dịp Cu-ba kỷ niệm 50 năm ngày tiến công trại lính Môn-ca-đa, mở đầu cuộc đấu tranh cách mạng. Những người biểu tình đã lên án chính sách thù địch của Mỹ đối với nhân dân Cu-ba, I-rắc và Vê-nê-xu-ê-la, đòi chính quyền Mỹ bãi bỏ lệnh cấm vận chống Cu-ba kéo dài nhiều thập kỷ qua và trả lại tự do cho 5 công dân Cu-ba bị Mỹ bắt giam vô cớ sau sự kiện ngày 11-9-2001.

Theo TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phong trào nhân dân Mỹ và Nam Phi đoàn kết với Cu-ba

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.