Theo dõi Báo Hànộimới trên

“Hòa nhạc Hennessy lần thứ 20” trình diễn vở nhạc kịch nổi tiếng "La bohème"

T.Minh| 09/04/2016 17:21

(HNMO)- Vào 20h ngày 10/4, tại Nhà Hát Lớn Hà Nội, sẽ diễn ra “Chương trình hòa nhạc Hennessy lần thứ 20”. Chương trình năm nay sẽ là một đêm nghệ thuật đỉnh cao, giới thiệu với công chúng vở nhạc kịch

Nhạc Trưởng – Jonathan Webb



Đây là lần đầu tiên các nghệ sĩ ưu tú nhất của Nhà hát nhạc kịch Australia sẽ biểu diễn tại Việt Nam trong đó có giọng nữ cao Natalie Aroyan, Lorina Gore, giọng nam cao Jimin- Park; Samuel Dundas, giọng nam trung Warwick Fyfe, Shane Lowrencev, David Parkin.

Sau hơn 100 năm kể từ lần đầu được công diễn tại Ý, vở “La bohème” của Puccini, tác phẩm giữ một vị trí trung tâm trong nhạc mục biểu diễn của các đoàn nhạc kịch trên khắp thế giới với khả năng chạm được đến trái tim con người sẽ được trình diễn trên sân khấu Nhà hát Lớn Hà Nội. “La bohème” đã được Chương trình “Hòa nhạc Hennessy XX” lựa chọn bởi nó là tác phẩm phản ánh chính xác nhất sự kết hợp hoàn hảo giữa âm nhạc và sân khấu cuộc đời với tính hiện thực lớn nhất.

Nghệ sĩ Ji Min Park – vai Rodolfo



Đó là câu truyện về một nhóm các bạn trẻ sống với tâm thế như thể không có ngày mai hoặc cũng chẳng có gì lớn lao nghiêm trọng gì trong cuộc đời này có thể ảnh hưởng đến họ. Đêm Giáng sinh ở thành phố Paris, tuyết rơi ngoài cửa sổ căn gác mái, nhà văn sĩ trẻ Rodolfo đã gặp cô hàng xóm thợ may xinh đẹp Mimi và đó là tình yêu sét đánh.

Natalie Aroyan – vai Mimii



Với tinh thần vô tư của tuổi trẻ và khát vọng tình yêu, bốn chàng trai trẻ ấy Rodolfo, Marcello, Schaunard và Colline vẫn đang ở cái tuổi dần trưởng thành. Mimi không phải là nữ anh hùng, cô chỉ là một người bình thường, giản đơn nhưng đầy đam mê khám phá thế giới mới mẻ cùng nhóm thanh niên Bô-hê-miêng. Cô ra đi theo con đường truy hoan hưởng lạc với Musetta và rời bỏ Rodolfo, nhưng khi trở lại thì ốm yếu, nghèo khó. Cái kết buồn của câu truyện chính là lựa chọn tốt nhất để Puccini diễn tả...

Lorina Gore – vai Musetta


Theo Ban tổ chức chương trình, đây là chương trình được đầu tư lớn và công phu nhất từ trước tới nay bởi nó được kết cấu đầy đủ của một vở opera kinh điển. Đây là một chương trình được đầu tư lớn nhất trong 20 năm qua.

Samuel Dundas – vai Marcello



Chương trình “Hòa nhạc Hennessy XX” sẽ được truyền trực tiếp qua màn hình lớn, đặt tại Quảng trường CMT8, để chia sẻ những khoảnh khắc tuyệt vời với những người yêu nhạc cổ điển tại Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Hòa nhạc Hennessy lần thứ 20” trình diễn vở nhạc kịch nổi tiếng "La bohème"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.