Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sớm loại bỏ bếp than tổ ong

Ngọc Hà| 24/03/2018 07:38

(HNM) - Trước thực trạng sử dụng bếp than tổ ong còn phổ biến, gây ô nhiễm môi trường, Hà Nội đã lên kế hoạch “xóa sổ” bếp than tổ ong vào năm 2020. Thời gian cho kế hoạch này không còn nhiều, trong khi số lượng bếp than tổ ong đang được sử dụng tại Hà Nội khá lớn...


Hiện tại, Sở TN&MT Hà Nội mới đưa ra phương án tuyên truyền vận động, hướng dẫn người dân chuyển đổi sang các loại bếp không gây ô nhiễm môi trường. Trong khi đó, hệ thống văn bản pháp luật cũng chưa có quy định cấm sử dụng bếp than tổ ong mà chỉ cấm thải khói, bụi, khí có chất hoặc mùi độc hại vào không khí (Khoản 7, Điều 7, Luật Bảo vệ môi trường 2014)... Đây là kẽ hở vì không có chế tài xử phạt nên nhiều người chưa có ý thức bảo vệ môi trường. Vì vậy, đi đôi với biện pháp tuyên truyền rất cần những chế tài đủ mạnh mang tính răn đe, để xử lý nghiêm những hành vi gây ô nhiễm môi trường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sớm loại bỏ bếp than tổ ong

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.