Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tái diễn vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại huyện Đông Anh

Nguyên Hà| 22/08/2019 07:45

(HNM) - Nhằm bảo đảm mỹ quan đô thị và an toàn cho người tham gia giao thông, trong tháng 7-2019 lực lượng chức năng huyện Đông Anh đã nhiều lần ra quân kiểm tra, xử lý các vi phạm chiếm dụng lòng, lề đường. Thế nhưng, gần đây tình trạng người buôn bán tràn ra lòng đường để kinh doanh lại tái diễn.

Xử lý vi phạm trật tự đô thị trên tuyến đường từ thôn Cổ Điển, xã Hải Bối đến cầu Thăng Long.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Hànộimới, “điểm nóng” về vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn huyện Đông Anh thường diễn ra trên tuyến đường nối từ thôn Cổ Điển, xã Hải Bối hướng về chân cầu Thăng Long. Đây là tuyến đường tiếp giáp với khu công nghiệp Bắc Thăng Long, nơi tập trung nhiều lao động cư trú nên từ sáng sớm, người buôn bán đổ về chiếm dụng lòng, lề đường tổ chức họp chợ, buôn bán trái phép. Để dễ bán hàng, người kinh doanh không chỉ che ô dù, mà còn bày thúng mẹt, dựng xe thồ, xe máy ngay dưới lòng đường.

Tương tự, tại phố Cao Lỗ, đoạn qua xã Uy Nỗ, tình trạng chiếm dụng vỉa hè, lòng đường để buôn bán và trông giữ phương tiện giao thông trái phép cũng diễn ra từ nhiều năm nay. Mặc dù, chính quyền và lực lượng chức năng đã nhiều lần kiểm tra, xử lý, nhưng vi phạm vẫn tái diễn. Những hành vi vi phạm tương tự còn diễn ra trên quốc lộ 3 và trục đường kinh tế Đông - Tây, đoạn qua xã Liên Hà, Vân Hà. Điều đáng nói, đây là những tuyến đường thường xuyên có mật độ phương tiện tham gia giao thông cao, nhưng mỗi khi thiếu sự kiểm tra của lực lượng chức năng, các hộ kinh doanh lại tràn ra, biến vỉa hè, lòng đường thành nơi kinh doanh trái quy định.

Theo Trung tá Vũ Huy Huỳnh, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, trật tự huyện Đông Anh, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là tại một số địa phương, quỹ đất để xây dựng bãi gửi xe và các điểm buôn bán, sản xuất tập trung còn thiếu, chưa được quy hoạch. Để xử lý các vi phạm nêu trên, từ đầu năm đến nay, Công an huyện Đông Anh đã tổ chức 28 lần ra quân, kiểm tra, xử lý 150 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, thu nộp ngân sách trên 630 triệu đồng. Để xử lý dứt điểm các trường hợp tái diễn vi phạm, mới đây Đội Cảnh sát giao thông, trật tự huyện đã đề xuất chính quyền lắp đặt camera tại các “điểm nóng”, đồng thời tiếp tục phối hợp với các ban, ngành và lực lượng Thanh tra giao thông, duy trì công tác kiểm tra, xử lý vi phạm phát sinh.

Ông Tô Quang Thiện, Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Đông Anh cho biết: Bên cạnh công tác tuyên truyền, tổ chức tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép trên hành lang giao thông, hiện nay tổ kiểm tra liên ngành của Ban Chỉ đạo 197 huyện duy trì việc ghi hình, gửi hình ảnh vi phạm trật tự đô thị qua ứng dụng Zalo để Thường trực Ban Chỉ đạo 197 huyện đôn đốc lực lượng công an xã, thị trấn xử lý nghiêm vi phạm. Thế nhưng, theo quan sát của phóng viên, việc xử lý vi phạm trật tự đô thị trên một số tuyến đường qua địa bàn huyện Đông Anh vẫn chỉ như “bắt cóc bỏ đĩa”, ngay sau khi lực lượng chức năng đi khỏi, vi phạm lại tái diễn.

Để xóa các "điểm đen" lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, đề nghị lực lượng chức năng và chính quyền địa phương huyện Đông Anh có thêm các giải pháp hữu hiệu để quyết liệt xử lý dứt điểm các vi phạm nói trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tái diễn vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại huyện Đông Anh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.