Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chậm hoàn trả mặt bằng thi công ở đường Đào Tấn

Dung Nhi| 26/10/2019 08:28

(HNM) - Báo Hànộimới vừa nhận được phản ánh của các hộ dân sinh sống tại đường Đào Tấn (quận Ba Đình) về tình trạng đơn vị thi công dự án lắp đặt công trình ngầm nhưng chưa hoàn trả mặt bằng, khiến việc đi lại, tham gia giao thông của người dân gặp khó khăn. Sự việc kéo dài từ tháng 9-2019, nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý.

Theo phản ánh, hơn 1 tháng qua, các phương tiện đi lại trên đường Đào Tấn đều phải lưu thông rất chậm do đơn vị thi công chưa hoàn trả mặt bằng. Đặc biệt, tại trước số nhà 55 xuất hiện tình trạng lún võng so với mặt đường hiện tại. Trước số nhà 29 và 113 đường Đào Tấn, đơn vị thi công đã dùng các tấm thép che phần bể kéo cáp điện nhưng kê kích không chắc chắn, cập kênh, khiến người tham gia giao thông dễ “mắc bẫy”. Anh Phạm Ánh Dương (đường Đào Tấn) cho biết: "Nhiều phụ nữ đi qua đoạn đường thi công này bị ngã xe do vướng vào tấm thép cập kênh, rất nguy hiểm. Đề nghị đơn vị thi công sớm xử lý tình trạng này". 

Về vấn đề này, bà Đỗ Thị Thanh Thủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội cho biết: Từ ngày 10-9-2019, Ban Quản lý dự án lưới điện Hà Nội triển khai thi công Dự án "Tuyến cáp ngầm 110kV từ trạm biến áp 220kV Tây Hồ đi Công viên Thủ Lệ". Trong quá trình triển khai, công ty đã gửi văn bản 3 lần tới đơn vị thi công nhắc nhở nhưng hiện trạng vẫn chưa được khắc phục. Theo quy định về cấp phép đào hè, đường thì thời gian thi công bắt buộc từ 22h hôm trước đến 5h sáng hôm sau và đào đường đến đâu phải thảm xong đến đó, trả lại mặt bằng trước 5h sáng.

Trả lời về sự chậm trễ này, ngày 17-10-2019, ông Nguyễn Đăng Phong, Giám đốc Ban Quản lý dự án lưới điện Hà Nội đã ký ban hành Công văn số 2563/EVN HANOI PMB-X09.3 gửi đến Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội nêu rõ: Trong quá trình thi công, đơn vị vướng ngôi mộ vô danh nên phải hoàn tất thủ tục di chuyển quy tập về nơi quy định. Vì vậy, thời gian tạm dừng thi công 15 ngày.

Ngoài ra, để trả lại mặt đường cho các phương tiện giao thông, đơn vị đã lựa chọn giải pháp ép âm cừ Larsen tại hầm cáp HK21 và HK22. Do thời gian thi công ngắn nên đơn vị buộc phải đậy tạm tấm thép dày 30mm trả lại làn đường cho các phương tiện. Dự kiến, sau ngày 20-10, khi Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội gia hạn giấy phép đào đường, đơn vị tiếp tục thi công và hoàn trả hè đường.

Thời hạn trả lời là vậy, tuy nhiên, theo khảo sát của phóng viên vào chiều 23-10, hiện trạng tại đường Đào Tấn vẫn là những tấm thép đậy tạm, kê không chắc chắn. Người tham gia giao thông đi qua khu vực này khó khăn hơn. Đề nghị Ban Quản lý dự án lưới điện Hà Nội sớm tiếp tục thực hiện thi công để hoàn trả mặt đường Đào Tấn trở lại nguyên trạng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chậm hoàn trả mặt bằng thi công ở đường Đào Tấn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.