Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đội tuyển Việt Nam có nhà tài trợ 3 năm liên tiếp

Mai Hoa| 10/04/2019 11:36

(HNMO) - Sáng 10-4, tại Hà Nội, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã tổ chức lễ công bố nhà tài trợ đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam.

Đáng chú ý, với việc ký kết tài trợ này, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có nguồn lực tài chính dồi dào cho 3 năm liên tiếp, thay vì những hợp đồng ngắn hạn 1 năm.


Sự kiện có sự góp mặt của huấn luyện viên Park Hang-seo, các cầu thủ Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải, Nguyễn Hoàng Đức...

Tại lễ công bố, Công ty cổ phần Be Group - đơn vị sở hữu và phát triển Ứng dụng gọi xe “Be” đã ký kết với VFF, trở thành nhà tài trợ đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam.

Không chỉ hỗ trợ thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo thực hiện các mục tiêu trọng điểm của năm 2019, bao gồm vượt qua vòng loại World Cup 2022 và SEA Games 30-2019, Be Group còn quyết định đồng hành cùng đội tuyển bóng đá quốc gia đến năm 2022, bao gồm thi đấu vòng chung kết Giải Bóng đá U23 vô địch châu Á năm 2020, Giải Bóng đá vô địch Đông Nam Á - AFF Cup 2020, SEA Games 31-2021, ASIAD 19-2022...

Ngoài ra, doanh nghiệp Việt này còn tài trợ cho đội tuyển bóng đá nữ quốc gia, đội tuyển nam U22, U23, Olympic quốc gia trong công tác đào tạo, tập huấn, thi đấu; đồng thời tài trợ dịch vụ vận chuyển đường bộ miễn phí trong vòng 3 năm cho ban lãnh đạo, ban huấn luyện và các cầu thủ đội tuyển quốc gia.

Trước đây, Be Group đã đồng hành cùng VFF trong nhiều hoạt động, trong đó, đáng kể là phần thưởng 2 tỷ đồng dành cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sau hành trình thi đấu thành công trong năm 2018.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đội tuyển Việt Nam có nhà tài trợ 3 năm liên tiếp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.