Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cầu thủ Bình Dương thoát nuốt lưỡi nhờ được trọng tài cấp cứu

Theo Đỗ Hải/Zing| 05/05/2019 21:46

Sau pha va chạm với Pape Omar, Nguyễn Hùng Thiện Đức có dấu hiệu sốc, nuốt lưỡi khiến trọng tài Ngô Duy Lân phải cấp cứu khẩn cấp trên sân.

Pha va chạm khiến cầu thủ Bình Dương rời sân bằng xe cứu thương:Ngay từ phút thứ 4 trong trận gặp CLB Hà Nội tại vòng 8 V.League 2019, Thiện Đức của chủ nhà Bình Dương phải rời sân bằng xe cứu thương sau pha va chạm nghiêm trọng.

Ngay ở phút thứ 3 của trận đấu giữa CLB Bình Dương và CLB Hà Nội tại vòng 8 V.League 2019, Nguyễn Hùng Thiện Đức nhảy lên tranh chấp với Omar. Cầu thủ của CLB Hà Nội trong thế quay lưng, và Thiện Đức chiếm thế chủ động hoàn toàn.

Pha bóng tưởng chừng không có gì đáng nói lại dẫn đến chấn thương nguy hiểm cho hậu vệ đội chủ nhà. Ngay sau khi tiếp đất, Thiện Đức có dấu hiệu bị sốc.

Trọng Tài Ngô Duy Lân phải thực hiện sơ cứu khẩn cấp cho Thiện Đức. Ảnh: Lê Minh.


Trọng Tài Ngô Duy Lân gần đó nhanh chóng có mặt và thực hiện động tác sơ cứu khẩn cấp, tránh cho cầu thủ sinh năm 1999 tự nuốt lưỡi trong vô thức - tình trạng có thể dẫn đến tử vong do nghẹn đường thở.

Gần như đồng thời với hành động của trọng tài Lân, các cầu thủ trên sân cũng nhanh chóng ra dấu hiệu cho đội ngũ y tế phía ngoài sân, cũng như chạy đến giúp đỡ sơ cứu đồng nghiệp.

Bác sĩ của CLB Bình Dương cùng các cầu thủ phải làm hô hấp nhân tạo cho Thiện Đức trong khi chờ xe cứu thương di chuyển vào sân. Sau đó, cầu thủ trẻ của đội chủ sân Gò Đậu được đưa thẳng tới bệnh viện cấp cứu.

Xem lại băng hình quay chậm, có thể thấy phần trán của Thiện Đức va vào phía sau đầu của Omar, dẫn đến chấn thương của cầu thủ này.

Những pha va chạm dẫn đến nguy kịch, đe dọa tính mạng không phải hiếm gặp trong những trận bóng đá chuyên nghiệp. Tiền đạo Fernando Torres từng gặp tình trạng tương tự hồi năm 2017. Sau đó, anh được sơ cứu kịp thời và hồi phục bình thường. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cầu thủ Bình Dương thoát nuốt lưỡi nhờ được trọng tài cấp cứu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.