Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tổ chức giải bóng đá quốc gia dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Mai Hoa| 10/06/2019 13:16

(HNMO) - Sáng 10-6, tại Hà Nội, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Báo Nhi Đồng, Vụ Giáo dục Thể chất - Bộ Giáo dục và Đào tạo và một số đơn vị liên quan đã gặp gỡ báo chí thông tin chính thức về việc lần đầu tiên tổ chức Giải Bóng đá quốc gia dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Quang cảnh buổi họp báo


Kỳ đầu tiên tổ chức sân chơi bóng đá dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt với quy mô quốc gia này có sự tham gia của 27 đội bóng thuộc 26 tỉnh, thành phố trên toàn quốc, chia làm 3 bảng, thi đấu vòng loại tại các tỉnh: Phú Thọ, Bình Định, thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 20 đến 1-7, chọn ra 16 đội vào vòng chung kết diễn ra tại Hà Nội từ ngày 3 đến 14-8.

Đài Truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp lễ khai mạc, trận khai mạc, lễ bế mạc, trận chung kết và lễ trao giải. Ban tổ chức sẽ trao các giải thưởng Nhất, Nhì, đồng hạng Ba, giải Phong cách, Đội có tinh thần thi đấu tích cực và một số giải cá nhân dành cho Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, Thủ môn, Cầu thủ xuất sắc nhất, 10 cầu thủ tiêu biểu...

Theo Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam Hoàng Văn Tiến - Trưởng ban tổ chức giải, giải đấu nhằm góp phần tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức về quyền trẻ em và thực hiện quyền trẻ em ở Việt Nam; tạo sân chơi thể thao bổ ích và ý nghĩa cho trẻ em đang sinh sống tại các cơ sở trợ giúp xã hội trên toàn quốc, phát hiện những trẻ em có năng khiếu bóng đá để bồi dưỡng và bổ sung vào các đội tuyển bóng đá.

Với mong muốn truyền lửa nhiệt huyết, tình yêu bóng đá, quyết tâm và nỗ lực phấn đấu dành cho các em nhỏ, nhiều gương mặt xuất sắc của đội tuyển bóng đá quốc gia như Quang Hải, Đức Huy, Văn Thanh, Tuấn Anh, Văn Toàn... sẽ đồng hành cùng giải đấu. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổ chức giải bóng đá quốc gia dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.