Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thủ môn Argentina qua đời sau pha cứu phạt đền

Thương Nguyệt| 12/07/2019 14:04

(HNMO) - Vụ việc xảy ra ngày 11-7, tại một trận đấu diễn ra gần thành phố Reconquista ở phía Bắc tỉnh Santa Fe (Argentina).

Thủ môn Coronel qua đời khi mới 17 tuổi. Ảnh: Twitter

Thủ môn Ramon Ismael Coronel thuộc biên chế Union de Golondrina đổ gục xuống sân khi đang ăn mừng tình huống cản phá phạt đền thành công, trước khi rơi vào tình trạng hôn mê.

Do không có xe cứu thương, thủ môn 17 tuổi được chuyển đến bệnh viện trên một chiếc xe tải nhưng đã qua đời trước khi đến nơi. Những nỗ lực sau đó của đội ngũ bác sĩ cũng không thể giành lại sự sống cho Coronel.

Ông Eduardo, cha của Coronel, bày tỏ sự bất bình khi không có xe cứu thương tại trận đấu. Liên đoàn bóng đá phía Bắc cũng xác nhận thông tin vụ việc, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và người thân của thủ môn xấu số.

Các công tố viên đã yêu cầu mở cuộc điều tra về nguyên nhân dẫn đến cái chết của Coronel.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thủ môn Argentina qua đời sau pha cứu phạt đền

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.