Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ashley Cole từ giã sân cỏ

Thương Nguyệt| 19/08/2019 15:23

(HNMO) - Cựu trung vệ của Chelsea kết thúc sự nghiệp huy hoàng ở tuổi 38, dự kiến theo đuổi công việc huấn luyện trong tương lai.

“Sau khi suy nghĩ và cân nhắc kỹ lưỡng, tôi quyết định đã đến lúc treo giày,  hướng đến một chương mới. Tôi đang theo các khóa học để trở thành một HLV giỏi”, Cole thông báo tới truyền thông và người hâm mộ ngày 18-9.

Cole bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp trong màu áo Arsenal năm 1999. Sau một mùa thi đấu cho Crystal Palace theo dạng cho mượn, anh trở lại sân Emirates và nhanh chóng trở thành một trong những cầu thủ tài năng nhất của “Pháo thủ”. Trong hơn 200 lần ra sân, Cole giúp đội bóng Bắc London giành 3 FA Cup và 2 Ngoại hạng Anh.

Ashley Cole giải nghệ ở tuổi 38, khép lại sự nghiệp huy hoàng suốt 20 năm. Ảnh: Getty Images & Rex Features

Trung vệ tài năng là thành viên của đội hình Arsenal bất bại tại mùa giải 2003-2004, chuyển sang thi đấu cho Chelsea ở mùa 2006-2007. Khi đó, người hâm mộ nổi giận với vụ chuyển nhượng, cho rằng Cole đầu quân cho đối thủ vì tiền. Tại đội bóng mới, anh hưởng lương 90.000 bảng/tuần, cao hơn hẳn so với mức 55.000 bảng/tuần tại Arsenal.

Tại Stamford Bridge, Cole cùng đội bóng giành 4 FA Cup và 1 Ngoại hạng Anh. Anh chính là cầu thủ thực hiện quả luân lưu quyết định giúp Chelsea đánh bại Bayern Munich tại chung kết Champions League 2012-2013.

Rời Chelsea năm 2014, Cole tiếp tục thi đấu cho Roma và LA Galaxy, trước khi dành những năm tháng cuối cùng trong sự nghiệp tại Derby County - đội bóng HLV Lampard từng dẫn dắt tại giải hạng Nhất.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ashley Cole từ giã sân cỏ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.