Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội FC “gặt hái” hàng loạt giải thưởng tập thể và cá nhân

Mai Hoa| 06/11/2019 21:39

(HNMO) - Tối 6-11, tại Hà Nội, Ban tổ chức các giải Bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm 2019 đã tổ chức chương trình gala, trao giải và vinh danh các cá nhân, tập thể xuất sắc mùa giải bóng đá vừa qua.

Quang Hải nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2019.

Khởi tranh từ tháng 2, mùa giải bóng đá 2019 đã khép lại cuối tháng 10 vừa qua. Dù còn một số vấn đề phải khắc phục liên quan đến công tác an ninh và trọng tài, nhưng nhìn chung, mùa giải 2019 đã ghi nhận những bước tiến đáng kể về công tác tài chính, tài trợ.

Số liệu chuyên môn của cả 3 giải đấu: Giải Bóng đá vô địch quốc gia (V-League), Cúp Bóng đá quốc gia, Giải hạng Nhất quốc gia đều có chuyển biến tích cực, số bàn thắng tăng, thẻ phạt giảm, đặc biệt, lượng khán giả tăng gần 20% so với mùa giải 2018.

Tại chương trình gala tối 6-11, Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã vinh danh các tập thể và cá nhân xuất sắc, có nhiều đóng góp cho thành công chung của mùa giải 2019.

Trong đó, “gặt hái” nhiều nhất chính là Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội (Hà Nội FC) với hàng loạt giải thưởng lớn: Vô địch V-League, nhận thưởng 3 tỷ đồng; vô địch Cúp quốc gia, nhận thưởng 1 tỷ đồng (kèm 20 triệu đồng cho việc vượt qua vòng 1/8 và 30 triệu đồng cho việc vượt qua tứ kết).

Hà Nội FC còn sở hữu hàng loạt danh hiệu và giải thưởng cá nhân, gồm “Cầu thủ xuất sắc nhất” - Nguyễn Quang Hải (nhận thưởng 20 triệu đồng); “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất”- Đoàn Văn Hậu (nhận thưởng 20 triệu đồng), “Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất” - Pape Omar Faye (chia đôi phần thưởng 40 triệu đồng với cầu thủ Bruno Catanhede của Viettel)…

Trong danh sách 11 cầu thủ thuộc đội hình tiêu biểu của V-League 2019, Hà Nội FC có 4 đại diện, gồm Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Văn Quyết, Pape Omar Faye (mỗi cầu thủ được thưởng 10 triệu đồng).

Đáng chú ý, dù danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2019” thuộc về Nguyễn Quang Hải, nhưng trong danh sách cầu thủ xuất sắc nhất của 14 Câu lạc bộ, tiền đạo Nguyễn Văn Quyết mới là đại diện xuất sắc của Hà Nội FC (nhận thưởng 5 triệu đồng).

Hội Cổ động viên của Hà Nội FC cũng nằm trong danh sách 12 Hội Cổ động viên có nhiều hoạt động tích cực của V-League 2019, được khen thưởng (mỗi hội cổ động viên được thưởng 20 triệu đồng)…

Hà Nội FC có 4 cầu thủ góp mặt đội hình 11 cầu thủ tiêu biểu nhất V-League 2019

Một hạng mục giải thưởng được đặc biệt quan tâm, đó là giải thưởng dành cho trọng tài và trợ lý trọng tài. Theo đó, giải Còi Vàng được trao cho trọng tài Hoàng Ngọc Hà (30 triệu đồng). Còi Bạc và Còi Đồng lần lượt thuộc về các trọng tài Ngô Duy Lân (20 triệu đồng) và Nguyễn Đình Thái (10 triệu đồng). Giải Cờ vàng thuộc về trợ lý trọng tài Phạm Mạnh Long (20 triệu đồng). Cờ bạc và Cờ đồng lần lượt thuộc về các trợ lý trọng tài Nguyễn Văn Hậu (15 triệu đồng) và Hoàng Duy Tuất (10 triệu đồng).

Giải “Câu lạc bộ có mặt sân thi đấu tốt nhất” thuộc về Câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh (20 triệu đồng). Giải “Ban tổ chức trận đấu tốt nhất” thuộc về Becamex Bình  Dương.

Giải Phong cách (200 triệu đồng) được trao cho Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai.

Bàn thắng của cầu thủ Nghiêm Xuân Tú (Than Quảng Ninh) ghi ở phút 81 trận đấu vòng 14 V-League, khi Than Quảng Ninh làm khách trên sân của Câu lạc bộ Sài Gòn, được nhận danh hiệu “Bàn thắng đẹp nhất giải”.

Đáng chú ý, dù dẫn dắt Hà Nội FC giành hàng loạt giải thưởng lớn, nhưng huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm không được nhận danh hiệu “Huấn luyện viên xuất sắc nhất”. Danh hiệu này được Ban tổ chức trao cho ông Chung Hae Soung - huấn luyện viên trưởng của Câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh - á quân V-League 2019.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội FC “gặt hái” hàng loạt giải thưởng tập thể và cá nhân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.