Theo dõi Báo Hànộimới trên

TP Hồ Chí Minh: Chưa khắc phục triệt để về lỗi phần mềm quản lý công chứng

Thanh Tàu| 18/07/2019 13:22

(HNMO) –  Sau hơn 1 ngày ngừng hoạt động, đến trưa 18-7, tốc độ xử lý phần mềm quản lý thông tin chung giữa các phòng và cơ sở công chứng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh vẫn chậm, thỉnh thoảng bị "treo". Sở Tư pháp thành phố đang nỗ lực hỗ trợ khắc phục sự cố này.

Quy trình hoạt động công chứng trên hệ thống dữ liệu chung.

Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau một ngày nghẽn mạng, sáng nay lượng truy cập vào hệ thống rất lớn, dẫn đến phần mềm vẫn tiếp tục chậm. 

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, đây là lỗi khách quan. Sự cố này không ảnh hưởng đến thông tin lịch sử giao dịch hồ sơ công chứng trước đây.

Trước đó, trong hai ngày 16 và 17-7, các công chứng viên tra cứu phần mềm công chứng trước khi ký hồ sơ thì phát hiện phần mềm thông báo "đang bảo trì", không thể vào được nên không thể xác minh ký công chứng các giao dịch như mua bán, tặng cho, thế chấp nhà, đất... Sự cố này khiến nhiều giao dịch công chứng bị ngưng trệ.

Hiện, toàn thành phố Hồ Chí Minh có hơn 100 tổ chức hành nghề công chứng hoạt động trên hệ thống dữ liệu chung...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP Hồ Chí Minh: Chưa khắc phục triệt để về lỗi phần mềm quản lý công chứng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.