Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc tiếp xúc cử tri các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình và Tây Hồ

Hiền Thu| 19/06/2018 09:08

(HNMO) - Sáng 19-6, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cùng các đại biểu Quốc hội đã tiếp xúc với cử tri các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình.

Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cùng các đại biểu Quốc hội đã tiếp xúc với cử tri các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình.



Tham dự buổi tiếp xúc cử tri có các đồng chí Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội; Trần Thị Phương Hoa, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã nghe báo cáo kết quả kỳ họp thứ năm và báo cáo kết quả giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền về những ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ năm.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri nêu ý kiến về các vấn đề Quốc hội vừa thảo luận, đồng thời phản ánh một số vấn đề về lĩnh vực giáo dục, giao thông trên địa bàn thành phố.

Cử tri Trần Thiện Thuật (phường Quán Thánh, quận Ba Đình) ủng hộ, đánh giá cao việc Quốc hội tiếp tục đổi mới chất vấn và trả lời chất vấn theo tinh thần “hỏi nhanh, đáp gọn”. Cử tri kiến nghị tiếp tục đẩy phương pháp trên thành “hỏi trúng, đáp đúng”.

Cử tri Phan Sĩ Thao (phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm) đánh giá cao việc lùi thời hạn thông qua Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc. Cử tri cũng cho rằng, hạ tầng giao thông ở nước ta vừa phát triển thiếu đồng bộ vừa bất cập, cần đầu tư nâng cấp đường sắt để giảm tải cho đường bộ…

Cử tri Nguyễn Trường Kỳ (phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm) bày tỏ lo lắng về nạn bạo hành trẻ em tại các trường tư thục, việc thiếu trường lớp và các vấn đề liên quan đến thi vào lớp 10. Bên cạnh đó, các cử tri kiến nghị một số nội dung như: Trước khi xây dựng luật nên tham khảo ý kiến các chuyên gia để luật khi ban hành sát thực tiễn hơn; cần tăng cường tuyên truyền để người dân nắm rõ thông tin; phải bảo đảm an ninh gắn với phát triển kinh tế; giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân; có biện pháp xử lý nghiêm các vi phạm gây rối trật tự công cộng…

Tại buổi tiếp xúc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết rất cảm kích trước ý kiến trí tuệ, tâm huyết của đại biểu về các vấn đề của đất nước. Đồng chí khẳng định, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố trân trọng tiếp thu, chuyển toàn bộ các ý kiến đến cơ quan thẩm quyền.

Trao đổi làm rõ thêm một số nội dung, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định, thành phố luôn quan tâm các vấn đề về giáo dục, giao thông... Hiện tại, trung bình có khoảng 35-40 học sinh/lớp, nhưng lại phân bổ không đều, quá tải ở nội đô, ở một số khu công nghiệp và một số huyện... 

Thời gian qua, thành phố rất quan tâm, đầu tư cho giáo dục, dự kiến hết năm 2018, 65% trường đạt chuẩn, đi đầu so với cả nước, tuy vậy vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Về hệ thống giao thông, TP Hà Nội cũng sẽ nỗ lực, cân đối bố trí ngân sách để bảo đảm sự phát triển của thành phố.

Về hoạt động của Quốc hội, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, trong kỳ họp thứ năm, Đoàn Hà Nội có 119 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu; nhiều đại biểu đăng ký phát biểu nhiều lần. Ý kiến của đại biểu Quốc hội TP Hà Nội luôn được đánh giá cao, thẳng thắn, mang tinh thần xây dựng; góp phần đổi mới hoạt động của Quốc hội. 

Thời gian tới, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động. Đồng chí cũng thông tin thêm với cử tri về dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc.

* Chiều nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc
cùng các đại biểu Quốc hội tiếp xúc với cử tri quận Tây Hồ.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Hồng Toán cho biết cảm thấy hài lòng và hoan nghênh Quốc hội đã đổi mới, rút ngắn kỳ họp, đặc biệt, trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trả lời rất tốt.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc tiếp xúc với cử tri. Ảnh: Hữu Tiệp


Cử tri Hoàng Đức Lập, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Phú Thượng cho rằng việc ban hành Luật An ninh mạng là cần thiết, nhất là hiện nay lứa tuổi thanh niên sử dụng mạng rất nhiều. Cử tri kiến nghị cần tổ chức các buổi tuyên truyền về Luật để nâng cao nhận thức cho thanh niên, tránh bị lôi kéo bởi những thông tin xấu.

Cho rằng, kỳ họp thứ năm vừa qua, công tác môi trường mới chỉ được nêu chứ chưa đưa ra được giải pháp xử lý triệt để, cử tri Đỗ Danh Bình kiến nghị các cơ quan chức năng cần quản lý nghiêm ngặt vấn đề môi trường ở hồ Tây. Cử tri phường Bưởi phản ánh trên địa bàn phường Bưởi có khoảng 50% trẻ không được học trường công lập do thiếu trường. Bên cạnh đó, một số cử tri kiến nghị điều chỉnh dự án không đi vào khu dân cư và nơi thờ tự…

Tại buổi tiếp xúc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, thực hiện việc đổi mới hoạt động, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã phân công các đại biểu đi tiếp xúc cử tri ở những địa bàn khác nơi ứng cử. Đây là lần đầu tiên đồng chí tiếp xúc với cử tri quận Tây Hồ và rất trân trọng các ý kiến góp ý bởi đều trên tinh thần xây dựng chính quyền, xây dựng đất nước rất cao.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc cũng đã dành thời gian thông tin thêm với cử tri về dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc và một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực giáo dục, giao thông của thành phố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc tiếp xúc cử tri các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình và Tây Hồ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.