Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ứng dụng công nghệ để cấp nước sạch sinh hoạt ngày càng hiệu quả, chất lượng

Võ Lâm - Ảnh: Viết Thành| 01/02/2019 16:08

(HNMO) - Chiều 1-2, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, công nhân, lao động Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội (số 44, đường Yên Phụ).

Cùng đi có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Thị Tuyến; Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng; lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và một số sở, ngành.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải tặng quà cho đại biểu cán bộ, công nhân, lao động Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội.


Báo cáo Bí thư Thành ủy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội Nguyễn Bảo Vinh cho biết, nhằm phục vụ nhân dân đón Tết, trong tháng 12-2018, công ty đã hoàn thành việc sửa chữa, bảo dưỡng dây chuyền công nghệ xử lý nước của nhà máy nước, trạm sản xuất và công tác súc xả toàn bộ mạng lưới cấp nước. Công ty đã bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ, bảo đảm đầy đủ phương tiện, duy trì ổn định sản xuất cấp nước, nâng cao mức độ dịch vụ cấp nước với chất lượng bảo đảm theo quy chuẩn; vận hành mạng lưới cấp nước bảo đảm ổn định về lưu lượng, áp lực đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng của nhân dân trên địa bàn thành phố; chống thất thoát, thất thu nước sạch. Căn cứ vào nhu cầu sử dụng nước tăng giảm theo từng thời điểm trước, trong và sau Tết, công ty sẽ điều chỉnh sản lượng để bảo đảm lưu lượng và an toàn hệ thống.

Ông Nguyễn Bảo Vinh khẳng định, trong trường hợp có sự cố về nguồn, về mạng, công ty sẽ điều tiết, bảo đảm cung cấp nước đồng đều ổn định trên toàn bộ mạng lưới, không để khu vực nào xảy ra thiếu nước.

Phát biểu chúc Tết cán bộ, công nhân, lao động Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà công ty đã đạt được trong năm 2018 và 10 năm qua kể từ ngày Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 của Quốc hội. Mặc dù trong điều kiện không thuận lợi do tác động của biến đổi khí hậu, dưới sức ép gia tăng dân số cơ học và tốc độ đô thị hóa ngày càng tăng, song công ty đã chủ động phối hợp cùng các đơn vị liên quan bảo đảm hệ thống cấp nước vận hành đúng quy trình kỹ thuật, ổn định về lưu lượng, áp lực, giảm thiểu tình trạng thất thoát trên hệ thống; chất lượng nước ngày càng được nâng cao. Công ty cũng đã chăm lo tốt cho đời sống cán bộ, công nhân, lao động; bảo đảm thu nhập ổn định bình quân khoảng 11,5 triệu đồng/người/tháng; chi thưởng Tết kịp thời, ở mức khá.


Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu chúc Tết cán bộ, công nhân, lao động Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội.


Lưu ý những khó khăn, thách thức đặt ra đối với công ty trong năm 2019, đòi hỏi ngày càng cao về sản lượng, chất lượng, đồng chí Hoàng Trung Hải yêu cầu, công ty phải phấn đấu là hạt nhân chủ đạo của ngành cấp nước Hà Nội, xác định quy hoạch và đầu tư phát triển mạng lưới cấp nước là nhiệm vụ số một.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, từng ngành trong thành phố phải thông minh thì Hà Nội mới có thể trở thành thành phố thông minh. Do đó, công ty cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, sản xuất và tương tác với người dân qua ứng dụng di động để phục vụ ngày càng tốt hơn, đổi mới việc thu tiền nước bảo đảm thuận tiện, nhanh chóng... Đồng thời, công ty tiếp tục tập trung các biện pháp giảm thất thoát nước; có kiến nghị, đề xuất phù hợp về giá nước gắn với lộ trình phát triển, nâng cao chất lượng nước sạch.

Đồng chí Hoàng Trung Hải lưu ý, lãnh đạo và công nhân, lao động công ty cần nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí quan trọng của đơn vị mình, vì nước sinh hoạt là nhu cầu thiết yếu của người dân, là yếu tố bảo đảm an sinh xã hội, liên quan đến an ninh, trật tự. Từ đó, mỗi người trau dồi ý thức trách nhiệm, phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ nhân dân.

Nhân dịp này, đồng chí Hoàng Trung Hải đã tặng quà các đại biểu cán bộ, công nhân, lao động Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội. Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí chúc toàn thể cán bộ, công nhân, lao động công ty và gia đình đón một năm mới dồi dào sức khoẻ, nhiều niềm vui, may mắn và thắng lợi.

Bí thư Thành ủy và đoàn cũng đã đi thăm, kiểm tra công tác sản xuất, trực phục vụ của cán bộ, công nhân, lao động Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ứng dụng công nghệ để cấp nước sạch sinh hoạt ngày càng hiệu quả, chất lượng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.