Theo dõi Báo Hànộimới trên

Công đoàn Quốc phòng đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Hiền Phương| 06/03/2019 13:54

(HNMO) - Ngày 6-3, Ban Công đoàn Quốc phòng tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống (6/3/1949 - 6/3/2019) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Dự lễ kỷ niệm có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Bùi Văn Cường. 

Đại tướng Lương Cường trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Ban Công đoàn Quốc phòng.


Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay, toàn quân có 55 đơn vị đầu mối trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng có tổ chức công đoàn, hơn 940 công đoàn cơ sở với hơn 18 vạn đoàn viên, trở thành lực lượng quan trọng trong xây dựng nền công nghiệp quốc phòng.

Tính từ năm 2013 đến năm 2018, cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động quốc phòng đã có 4.460 công trình sản phẩm có giá trị, 18.845 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm và làm lợi cho ngân sách quốc phòng gần 7.000 tỷ đồng. Từ năm 2009 đến nay, Công đoàn Quốc phòng đã xây mới và sửa chữa 543 “Mái ấm công đoàn - Nghĩa tình đồng đội” với tổng số tiền 25,5 tỷ đồng; 2.818 lượt hộ gia đình đoàn viên công đoàn được vay vốn phát triển kinh tế với số tiền 6,2 tỷ đồng. Các tổ chức công đoàn và đoàn viên đã đạt nhiều thành tựu trong nghiên cứu, cải tiến, sản xuất ra nhiều loại vũ khí trang bị, các loại khí tài, tàu chiến hiện đại… Với những thành tích đạt được, Ban Công đoàn Quốc phòng đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh, nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới đặt ra yêu cầu cao hơn. Các tổ chức công đoàn phải thực sự vững mạnh, đóng góp vào sự nghiệp phát triển công nghiệp quốc phòng, xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Các cấp công đoàn phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức, lao động quốc phòng về bản chất cách mạng của giai cấp công nhân Việt Nam, phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ. Các đoàn viên công đoàn cần phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần làm chủ, ý thức tự lực, tự cường, khả năng sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, doanh nghiệp và quân đội…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công đoàn Quốc phòng đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.