Theo dõi Báo Hànộimới trên

Gặp mặt 400 cựu cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 470, Bộ Tư lệnh Trường Sơn

Khánh Thu| 07/04/2019 15:01

(HNMO) - Ngày 7-4, tại Bảo tàng đường Hồ Chí Minh, gần 400 cựu cán bộ, chiến sĩ thành viên Hội truyền thống Trường Sơn - Sư đoàn 470 đã gặp mặt nhân kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh...


60 năm trước, ngày 19-5-1959, Đoàn 559 ra đời với nhiệm vụ mở đường Trường Sơn, chi viện cho chiến trường miền Nam. Đoàn 559 đã phát triển không ngừng. Ngày 15-4-1970, Bộ Tư lệnh khu vực 470 (tương đương cấp sư đoàn) trực thuộc Bộ Tư lệnh 559 (sau là Bộ Tư lệnh Trường Sơn) ra đời, nhằm xây dựng khu căn cứ chiến lược vùng biên giới 3 nước, phục vụ chiến trường Hạ Lào, Đông Bắc Campuchia, Tây Nguyên và Nam bộ. Bộ Tư lệnh khu vực 470 phát triển thành Sư đoàn 470.

Trong những năm tháng chiến tranh, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 470 đã vượt qua biết bao khó khăn, gian khổ, rừng núi hiểm trở, bom đạn ác liệt, thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, mở đường, vận chuyển sức người, sức của ra tiền tuyến. Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 470 đã góp phần vào chiến công mở gần 20.000km đường Trường Sơn, tạo thành hệ thống cầu, đường liên hoàn, vững chắc từ hậu phương miền Bắc vào các chiến trường miền Nam, Trung, Hạ Lào và Campuchia; xây dựng 1.350km tuyến đường ống xăng dầu; mở hơn 600km đường sông vận chuyển cùng các hệ thống binh trạm, kho tàng, bệnh viện, cơ sở hậu cần kỹ thuật dọc Trường Sơn… Những nỗ lực ấy đã góp phần làm nên chiến thắng vĩ đại giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Tại buổi gặp mặt, cựu cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 470 đã dâng hương, tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Đài liệt sĩ Trường Sơn, cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của đơn vị và bộ đội Trường Sơn, đồng thời động viên nhau tiếp tục vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gặp mặt 400 cựu cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 470, Bộ Tư lệnh Trường Sơn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.