Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất

Tiến Thành| 10/04/2019 14:14

(HNMO) - Sáng 10-4, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống (15/4/1974 - 15/4/2019) và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất.

Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất.

Tham dự buổi lễ có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an...

Trải qua 45 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành lực lượng Cảnh sát cơ động không ngừng trưởng thành về mọi mặt. Là đơn vị vũ trang chiến đấu tập trung, lực lượng mũi nhọn trong tấn công trấn áp tội phạm, lực lượng Cảnh sát cơ động luôn khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Cảnh sát cơ động đã tham gia xử lý, giải quyết nhiều vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự, các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, hoạt động chính trị, văn hóa, ngoại giao của đất nước.

Lực lượng Cảnh sát cơ động duyệt đội ngũ, diễu hành phương tiện, vũ khí.


Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm chúc mừng, biểu dương những chiến công, thành tích xuất sắc mà lực lượng Cảnh sát cơ động đã đạt được trong 45 năm qua. Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị lực lượng Cảnh sát cơ động trong thời gian tới không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt công tác, xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đặc biệt là chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sẵn sàng phối hợp với các lực lượng trong đấu tranh, triệt phá các chuyên án lớn, giải quyết các tình huống đột xuất, phức tạp về an ninh, trật tự và đấu tranh, trấn áp tội phạm. Qua đó bảo vệ an ninh, lợi ích quốc gia và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để xây dựng và phát triển đất nước.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Quân công hạng Nhất cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Nhiều tập thể, cá nhân trong lực lượng Cảnh sát cơ động đã được Bộ Công an trao tặng Bằng khen.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.