Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri quận Cầu Giấy

Hà Phong| 19/04/2019 08:59

(HNMO) - Sáng 19-4, tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cùng các đại biểu Đơn vị bầu cử số 3 đã tiếp xúc cử tri quận Cầu Giấy.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại hội nghị.


Mở đầu buổi tiếp xúc, các cử tri đã nghe đại biểu Quốc hội thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV. Tại kỳ họp tới, Quốc hội dự kiến dành thời gian đáng kể để thực hiện việc giám sát tối cao nội dung chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018".

Về xây dựng pháp luật, Quốc hội dự kiến xem xét thông qua 7 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết, cho ý kiến 9 dự án luật.

Tiếp đó, đại biểu Quốc hội báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ sáu, trong đó đã cung cấp thông tin trả lời của các bộ, ngành về kết quả thay đổi đề án thi THPT, việc lựa chọn sách giáo khoa, xử lý gian lận trong thi cử tại kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018, nâng cấp phần mềm bảo hiểm y tế...

Đáng chú ý, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đề xuất "một chương trình có một số sách giáo khoa cho mỗi môn học" sẽ tạo cơ hội có nhiều sách giáo khoa chương trình giáo dục phổ thông, phù hợp với từng vùng, miền, tránh hiện tượng độc quyền, tạo ra sự cạnh tranh trong biên soạn, in ấn sách.

Để bảo đảm tính ổn định và sử dụng lâu dài, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, tiêu chuẩn cơ quan biên soạn; giao thẩm quyền chọn lựa cho nhà trường, giáo viên nhưng phải tham khảo ý kiến của phụ huynh, học sinh.

Tại buổi tiếp xúc, đã có 9 ý kiến cử tri phản ánh và kiến nghị tới các đại biểu Quốc hội về những tồn tại, bất cập như: Tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chậm; tình trạng các dự án nhiều năm chưa được hoàn thành đưa vào sử dụng, gây lãng phí tài nguyên đất đai; chất lượng thang máy của một số tòa nhà tái định cư trên địa bàn quận chưa bảo đảm; bạo lực học đường vẫn tiếp diễn với mức độ trầm trọng; ô nhiễm sông Tô Lịch chưa được khắc phục... Cử tri cũng kiến nghị chỉ nên thống nhất sử dụng một bộ sách giáo khoa chương trình giáo dục phổ thông.

Tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội sẽ phản ánh đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến Quốc hội và các cơ quan chức năng. Đồng chí đề nghị, cử tri quận Cầu Giấy tiếp tục giúp đỡ các đại biểu Quốc hội thực hiện trách nhiệm giám sát việc chấp hành pháp luật, cùng hệ thống chính trị giải quyết các vấn đề nóng, bảo đảm quyền lợi của nhân dân.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, thời gian qua, việc tranh chấp, khiếu kiện giữa chủ đầu tư, ban quản lý và cư dân ở một số chung cư cao tầng chưa được xử lý dứt điểm. Trong khi đó, văn bản quản lý nhà nước trong lĩnh vực này không theo kịp, nhất là về kinh phí bảo trì. Để giải quyết dứt điểm các mâu thuẫn, bên cạnh việc phân định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, rất cần sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan quản lý, chính quyền địa phương. Trong lúc chờ hoàn thiện các quy định của pháp luật, thành phố đang nghiên cứu, xác định rõ trách nhiệm của chính quyền cơ sở, chủ đầu tư, ban quản lý tại các chung cư. 

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc yêu cầu, Sở Xây dựng, quận Cầu Giấy sau cuộc tiếp xúc cử tri xuống ngay cơ sở, tích cực giải quyết tình trạng thang máy thường xuyên trục trặc như cử tri hai phường Dịch Vọng, Trung Hòa đã phản ánh.

Về tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của thành phố đã đạt 90%. Hiện còn một tỷ lệ rất nhỏ đất đai chưa cấp được giấy chứng nhận do có những vướng mắc liên quan đến lịch sử... Thành phố sẽ xem xét cụ thể từng trường hợp, kiến nghị các cơ quan chức năng giải pháp xử lý. 

Đối với các dự án chậm triển khai, HĐND thành phố Hà Nội đã tổ chức phiên giải trình về tình hình quản lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn thành phố. Đồng thời, thành phố đã công khai hơn 100 dự án vướng về vốn, quy hoạch, giải phóng mặt bằng. 

“HĐND thành phố đã yêu cầu UBND thành phố có trách nhiệm khắc phục tình trạng này trong vòng một năm và đang tiếp tục giám sát chặt chẽ việc thực hiện”, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc thông tin.

Về nguyên nhân vẫn còn nhiều vi phạm trật tự đô thị, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố cho rằng, do công tác quản lý nhà nước bị buông lỏng, ý thức chấp hành của một bộ phận người dân chưa cao… Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị, các cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường trách nhiệm của đội quản lý trật tự xây dựng; kiên quyết xử lý triệt để sai phạm cũ; tiến hành ra quân thường xuyên, liên tục nhằm ngăn chặn vi phạm mới.

Trong quá trình triển khai, các cấp ủy, chính quyền địa phương cần chú trọng lắng nghe các kênh thông tin, nhất là ý kiến của tổ trưởng tổ dân phố, bí thư chi bộ khu dân cư... để có giải pháp thực hiện hiệu quả.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri quận Cầu Giấy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.