Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri huyện Ba Vì

Võ Lâm - Ảnh: Viết Thành| 25/04/2019 14:10

(HNMO) - Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa XIV, chiều 25-4, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội và các đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tiếp xúc với cử tri huyện Ba Vì tại xã Tản Hồng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Hoàng Trung Hải tại buổi tiếp xúc với cử tri huyện Ba Vì.


Tham dự buổi tiếp xúc cử tri còn có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của thành phố và huyện Ba Vì.

Mở đầu, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bùi Huyền Mai đã báo cáo với cử tri dự kiến chương trình kỳ họp thứ bảy (dự kiến sẽ khai mạc ngày 20-5). Đại biểu Đào Tú Hoa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - cán bộ (Tòa án nhân dân Tối cao) báo cáo kết quả giải quyết của Quốc hội, các bộ, ngành và UBND thành phố Hà Nội đối với các kiến nghị của cử tri huyện Ba Vì ở kỳ tiếp xúc cử tri lần trước.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Ba Vì lo lắng về tình trạng vi phạm pháp luật, tội phạm gia tăng; kiến nghị Quốc hội, Chính phủ có biện pháp mạnh để trấn áp các loại tội phạm. Một số ý kiến nêu các kiến nghị liên quan đến sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh, như: Phân định rõ địa giới hành chính giữa xã Tản Hồng và xã Phú Cường; khắc phục bất cập trong vận hành 3 trạm bơm trên địa bàn xã Tản Hồng, giao lại cho địa phương quản lý; không để tái diễn tình trạng ùn ứ rác thải gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng...

Cử tri huyện Ba Vì phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.


Ông Nguyễn Hữu Phụng (xã Tản Hồng) cho biết, trên địa bàn xã còn nhiều hộ gia đình chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, mặc dù công tác dồn điền, đổi thửa đã xong từ nhiều năm nay. Trong khi đó, ông Lê Văn Kính kiến nghị thành phố chỉ đạo việc quy hoạch xã Tản Hồng và một số xã thuộc huyện Ba Vì nằm ven sông Hồng thành chuỗi thị trấn, thị tứ phát triển kinh tế đa thành phần nhằm tận dụng lợi thế cầu Văn Lang mang lại, giúp tăng cường sự kết nối, phát triển với thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Sau khi nghe ý kiến của các cử tri, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng và Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Bạch Công Tiến đã giải đáp các vấn đề. 

Thay mặt các đại biểu Quốc hội tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Ba Vì, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cảm ơn, đánh giá cao và ghi nhận đầy đủ ý kiến của cử tri nêu tại buổi tiếp xúc. Đây là những ý kiến tâm huyết, thẳng thắn, là cơ sở quan trọng để Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội chuẩn bị cho kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV. Đồng chí yêu cầu UBND thành phố và các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ ghi nhận các ý kiến cử tri và xem xét, khẩn trương giải quyết, trả lời.

Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Ba Vì.


Trao đổi, làm rõ thêm những vấn đề cử tri nêu, đồng chí Hoàng Trung Hải lưu ý, huyện Ba Vì phối hợp với các cơ quan thành phố xử lý ngay vấn đề tồn tại liên quan đến địa giới hành chính giữa xã Tản Hồng và xã Phú Cường, không để nảy sinh mâu thuẫn giữa người dân; khắc phục bất cập trong quản lý đất đai trên địa bàn.

Đối với phản ánh của cử tri về bất cập trong phân cấp quản lý công trình thủy lợi, Bí thư Thành ủy khẳng định, tinh thần của thành phố là phân cấp phải hiệu quả và phục vụ cho người dân tốt hơn, vì vậy, ở đâu xảy ra vướng mắc thì phải tìm cách tháo gỡ bằng được. Trước mắt, để khắc phục khó khăn trong vận hành 3 trạm bơm trên địa bàn xã Tản Hồng, UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục, không để tồn tại như hiện nay.

Đồng chí Hoàng Trung Hải yêu cầu huyện Ba Vì phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành tháo gỡ vướng mắc để sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền, đổi thửa cho người dân xã Tản Hồng nói riêng và những nơi còn lại trên địa bàn huyện nói chung.

Bí thư Thành ủy cũng cho rằng, vấn đề ô nhiễm môi trường, ùn ứ rác thải gây bức xúc đối với cử tri Ba Vì cũng là trăn trở của lãnh đạo thành phố. Hiện nay, thành phố đang tập trung triển khai các giải pháp với quyết tâm khắc phục sớm nhất vấn đề này, trong đó, sẽ nâng cao năng lực xử lý rác thải của thành phố, bảo đảm hiệu quả lâu dài, giảm ô nhiễm môi trường và không để xảy ra ùn ứ rác thải như thời gian qua.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri huyện Ba Vì

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.