Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cử tri mong Hà Nội sớm được thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị

Phong Thu| 04/05/2019 17:10

(HNMO) - Ngày 4-5, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai cùng các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 đã tiếp xúc cử tri các quận: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ, trước kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV.


Tại các buổi tiếp xúc, cử tri bày tỏ sự ủng hộ, đánh giá cao công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng hiện nay. Song, cử tri Nguyễn Hồng Toán (quận Tây Hồ) cho rằng, vẫn còn tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” khi cấp trung ương thì quyết liệt nhưng cấp tỉnh, thành một số nơi vẫn còn sức ỳ lớn.

Về vấn đề xây dựng pháp luật của Quốc hội, cử tri các quận đánh giá, chất lượng xây dựng pháp luật của Quốc hội ngày càng tốt hơn. Tuy nhiên, trước thực tế vẫn còn tình trạng nợ đọng văn bản, thậm chí có văn bản vừa ban hành đã phải sửa đổi, cử tri kiến nghị các cơ quan liên quan cần có sự đầu tư nhiều hơn nữa. Đồng thời, Quốc hội cần giám sát xem các cơ quan soạn thảo đã lấy ý kiến đầy đủ các đối tượng chưa, dân chủ chưa...

Đặc biệt, nhiều cử tri bày tỏ mong muốn thành phố Hà Nội sớm được triển khai thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị, cũng như cần phân định rõ khái niệm chính quyền đô thị và chính quyền nông thôn để có mô hình quản lý phù hợp, nâng hiệu quả giải quyết các vấn đề cấp thiết của đô thị.

Bày tỏ sự lo ngại trước vấn đề xuống cấp đạo đức xã hội, cử tri dẫn chứng hàng loạt các vụ việc gây bức xúc dư luận xã hội vừa qua liên quan tới: Thực phẩm bẩn, gian lận thi cử, mất an toàn giao thông, bạo lực học đường, xâm hại trẻ em..., và kiến nghị cần có biện pháp để toàn xã hội vào cuộc ngăn chặn quyết liệt. Nhiều ý kiến đề xuất tăng cường tuyên truyền, giáo dục công tác truyền thống cho thế hệ trẻ biết về lịch sử của dân tộc, sự đóng góp, hy sinh của cha ông ta qua các thời kỳ; đồng thời, có hình phạt nghiêm minh, đủ sức răn đe đối với các trường hợp vi phạm.

Ngoài ra, cử tri cũng phản ánh nhiều vấn đề về tăng giá điện, tình trạng học thêm; việc sử dụng ma túy đá, công tác quản lý hệ thống mạng. internet.. chưa có biện pháp giải quyết hiệu quả, gây bất an cho người dân.

Thay mặt các đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bùi Huyền Mai ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri. Đồng chí khẳng định, các ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ được tiếp thu, tổng hợp để báo cáo tại kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV và đề nghị các cơ quan có thẩm quyền trả lời theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cử tri mong Hà Nội sớm được thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.