Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trung đoàn Cảnh sát cơ động đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Tiến Thành| 14/05/2019 10:54

(HNMO) - Sáng 14-5, Trung đoàn Cảnh sát cơ động (Công an thành phố Hà Nội) tổ chức gặp mặt truyền thống kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Dự buổi lễ có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu.

Đồng chí Nguyễn Văn Sửu trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Trung đoàn Cảnh sát cơ động.


Trải qua 30 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Trung đoàn Cảnh sát cơ động đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự của Thủ đô. Hằng năm, Trung đoàn đã huy động hàng trăm nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ thực hiện tuần tra, kiểm soát trên các địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự, trực tiếp phát hiện, bắt giữ hàng nghìn tội phạm hình sự, băng ổ nhóm...

Đồng thời, lực lượng Cảnh sát cơ động cũng triển khai các nhiệm vụ đột xuất, đặc biệt phức tạp như trấn áp, giải tán các vụ việc gây rối an ninh trật tự, các hoạt động chống phá của thế lực thù địch; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị - ngoại giao diễn ra trên địa bàn thành phố…

Với những đóng góp của Trung đoàn Cảnh sát cơ động trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc, đơn vị đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý, tiêu biểu là danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới" vào năm 2010.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ của Trung đoàn Cảnh sát cơ động trong thời gian tới, Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc Công an thành phố yêu cầu đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, thành phố Hà Nội và nhân dân giao phó.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Trung đoàn Cảnh sát cơ động và trao tặng Bằng khen của UBND thành phố cho 2 tập thể, 8 cá nhân của Trung đoàn. Dịp này, Bộ Công an, Công an thành phố cũng trao tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lực lượng Cảnh sát cơ động Thủ đô.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung đoàn Cảnh sát cơ động đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.