Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tuần tới, Quốc hội xem xét, thông qua nhiều luật, nghị quyết quan trọng

Bảo Hân| 09/06/2019 06:00

(HNMO) - Bước sang tuần làm việc cuối cùng tại kỳ họp (từ ngày 10 đến 14-6), các đại biểu Quốc hội dự kiến sẽ xem xét, biểu quyết thông qua thông qua 7 dự án luật, nhiều nghị quyết quan trọng và một nội dung về công tác nhân sự.

Trong tầm làm việc cuối cùng, các đại biểu Quốc hội sẽ xem xét, bấm nút thông qua nhiều luật, nghị quyết quan trọng.


Cụ thể, trong sáng ngày làm việc đầu tiên (10-6), Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020. Trước đó, trong sáng 3-6, qua lấy ý kiến đại biểu bằng hệ thống điện tử, Quốc hội đã tiếp thu, lựa chọn Chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em làm nội dung giám sát năm 2020.

Chiều 10-6, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 81/2014/QH13 ngày 21-11-2014 của Quốc hội về việc thi hành Luật tổ chức Tòa án nhân dân.

Thảo luận trước đó tại hội trường về nội dung này, đa số ý kiến đại biểu nhất trí về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết nhằm kịp thời bổ sung nguồn Thẩm phán cao cấp để đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao (TANDTC), bảo đảm hoạt động bình thường của Hội đồng Thẩm phán TANDTC và bảo đảm điều kiện để kiện toàn lãnh đạo TANDTC.

Sáng ngày làm việc tiếp theo (11-6) sẽ diễn ra nội dung về công tác nhân sự. Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình trình bày tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán TANDTC. Báo cáo thẩm tra sẽ do Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày.

Tiếp đó, các Đoàn đại biểu Quốc hội họp để thảo luận về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán TANDTC.

Chiều cùng ngày, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 và Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.

Nội dung về công tác nhân sự sẽ tiếp tục diễn ra trong sáng 12-6. Đầu giờ sáng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán TANDTC. Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội (nếu có).

Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Chánh án TANDTC về việc bổ nhiệm Thẩm phán TANDTC bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả bỏ phiếu sẽ được trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả vào đầu giờ chiều.

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án TANDTC về việc bổ nhiệm Thẩm phán TANDTC.

Ngày 13-6, Quốc hội biểu quyết thông qua 3 luật gồm: Luật Quản lý thuế (sửa đổi), Luật Đầu tư công (sửa đổi) và Luật Kiến trúc.

Đáng chú ý, dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp này gồm 11 chương, 106 điều, quy định nhiều vấn đề lớn, như tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A,B,C; thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; thẩm quyền của HĐND trong việc quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án; thời gian trình và phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn; thẩm quyền xem xét, quyết định danh mục dự án kế hoạch đầu tư công trung hạn..

Trong ngày làm việc cuối cùng tại kỳ họp (14-6), 4 dự án luật quan trọng khác sẽ được thông qua, trong đó nhiều luật sẽ có tác động sâu rộng đến đời sống xã hội, được cử tri, nhân dân mong đợi, như Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật Giáo dục (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ và Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi).

Ngoài ra, các đại biểu Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể; Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2020.

Phiên bế mạc được truyền hình, phát thanh trực tiếp trong chiều cùng ngày. Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018”; Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn và Nghị quyết chung của kỳ họp. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ phát biểu bế mạc.

Theo thông lệ, buổi họp báo thông báo kết quả kết thúc kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa XIV sẽ diễn ra ngay sau đó dưới sự chủ trì của Tổng Thư ký - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuần tới, Quốc hội xem xét, thông qua nhiều luật, nghị quyết quan trọng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.